Khoan chế khung gầm thùng xe để vận chuyển 340 kg pháo trái phép

Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá thành công một đường dây chuyên mua bán pháo trái phép từ tỉnh Quảng Nam về Nghệ An. Tang vật thu giữ là 340kg pháo, chủ yếu loại 36 quả/bánh.

Chú thích ảnh
Tang vật 340kg pháo lậu cơ quan chức năng thu giữ được. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào rạng sáng 1/12, tại khu vực khối Đan Nhiệm, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Công an huyện Nam Đàn đã bắt quả tang hai đối tượng gồm Phan Văn Hà (sinh năm 1991, trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và Roãn Văn Hiếu (sinh năm 1980, trú tại xã Đắk Sú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kom Tum) đang có hành vi mua bán pháo trái phép. Tang vật thu giữ 340kg pháo loại 36 quả/bánh.

Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng đã khoan chế khung gầm thùng xe bán tải phía sau rồi giấu pháo phía dưới. Đây là hai đối tượng thường xuyên thuê xe bán tải đi vào tỉnh Quảng Nam để vận chuyển pháo về Nghệ An tiêu thụ. Vụ việc đang được Cơ quan Công an tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Vào những tháng cuối năm khi Tết Âm lịch đến gần, hoạt động vận chuyển, mua bán pháo lậu ở Nghệ An có chiều hướng gia tăng. Một số huyện như Diễn Châu, Quỳnh Lưu… là những địa bàn phức tạp về tình trạng mua bán, tàng trữ pháo lậu.

TTXVN/Báo Tin tức
Liên tiếp bắt quả tang 2 vụ vận chuyển pháo nổ về Hà Nam tiêu thụ
Liên tiếp bắt quả tang 2 vụ vận chuyển pháo nổ về Hà Nam tiêu thụ

Trong 2 ngày 28 - 29/11, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Phủ Lý (Hà Nam) bắt quả tang 2 vụ với 2 đối tượng vận chuyển 16,5 kg pháo nổ trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN