Khen thưởng vụ bắt giữ hai đối tượng 'ôm' lựu đạn cố thủ trong nhà

Chiều 2/10, tại trụ sở Công an thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An cùng các ban, ngành liên quan đã tổ chức trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc vận động, thuyết phục, bắt giữ thành công hai đối tượng Lê Ngọc Sơn và Hoàng Ngọc Sinh sử dụng vũ khí nóng cố thủ trong căn nhà số 128, đường Hồng Bàng, thành phố Vinh, xảy ra vào ngày 1/10.

Chú thích ảnh
Lễ trao thưởng cho các đơn vị bắt giữ thành công 2 đối tượng Lê Ngọc Sơn và Hoàng Ngọc Sinh. 

Chúc mừng chiến công của các lực lượng tham gia xử lý vụ việc, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An biểu dương các chiến sĩ với sự mưu trí, kiên trì đã vận động được đối tượng đầu thú, tránh xảy ra thương vong.

UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định thưởng 50 triệu đồng, Thành ủy, UBND thành phố Vinh trao thưởng 10 triệu đồng, Công an tỉnh Nghệ An có thư khen và thưởng 23 triệu đồng cho các đơn vị.

Như tin đã đưa, khoảng 8 giờ ngày 1/10, Công an thành phố Vinh cử tổ công tác đến số nhà 128, đường Hồng Bàng, phường Lê Mao để thực hiện lệnh “Giữ người trong trường hợp khẩn cấp” đối với đối tượng Lê Ngọc Sơn (sinh năm 1985) trú tại địa chỉ trên (Sơn là đối tượng trong vụ “Cố ý làm hư hỏng tài sản” xảy ra ngày 24/9 tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh).

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt, không những không chấp hành, đối tượng Sơn còn cùng đối tượng Hoàng Ngọc Sinh (sinh năm 1987, trú tại xóm 6, xã Đông Sơn, Đô Lương) cầm 4 quả lựu đạn và bình gas cố thủ trong nhà, thách thức lực lượng chức năng.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng cùng phương tiện bao vây, chốt chặn, phong tỏa hiện trường, đảm bảo an toàn cho người dân sống xung quanh khu vực, đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động thuyết phục, đấu tranh với các đối tượng.

Sau 14 giờ cố thủ trong căn nhà, lúc 23 giờ 40 phút ngày 1/10, đối tượng Sơn đã ra đầu thú. Trước đó, đối tượng Sinh nhận thấy hành vi của mình là trái pháp luật nên đã đầu thú lúc 18 giờ cùng ngày.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, đối tượng Lê Ngọc Sơn từng bị Tòa án nhân dân thành phố Vinh tuyên phạt 20 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” vào năm 2005.

Theo hồ sơ của Công an, cách đây 1 năm, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện Sơn là kẻ cầm đầu một đường dây buôn bán trái phép chất ma túy từ Lào về Nghệ An rồi đưa vào các tỉnh miền Nam để tiêu thụ.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng bắt được 4 đối tượng. Riêng đối tượng Sơn đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Trong chuyên án này, Công an khám xét nhà Sơn, thu giữ 13 cây vàng, tiền mặt và súng quân dụng.

Sau khi Sơn về nước, đối tượng tiếp tục bị theo dõi. Trong khi mọi hoạt động của Sơn đều nằm trong “tầm ngắm” của Công an thì bất ngờ nảy sinh vụ việc Sơn đập phá xe ô tô của một gara ô tô trên Đại lộ Lê Nin và dẫn đến xảy ra vụ việc trên.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nguyễn Oanh (TTXVN)
Nghệ An thông tin chính thức về vụ bắt hai kẻ 'ôm' vũ khí nóng cố thủ trong nhà
Nghệ An thông tin chính thức về vụ bắt hai kẻ 'ôm' vũ khí nóng cố thủ trong nhà

Ngày 2/10, Công an tỉnh Nghệ An đã thông tin chính thức về vụ việc bắt giữ các đối tượng Lê Ngọc Sơn và Hoàng Ngọc Sinh sử dụng vũ khí nóng cố thủ, chống đối lực lượng chức năng tại căn nhà số 128, đường Hồng Bàng, thành phố Vinh ngày 1/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN