Khẩn trương xử lý 27,3 tấn thịt đông lạnh và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Trao đổi với phóng viên TTXVN ngày 11/5, ông Vũ Quốc Khánh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường (QLTT) Hà Giang cho biết: Chi cục QLTT đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ trình Ban Chỉ đạo 127 tỉnh tiêu hủy 27,3 tấn thịt đông lạnh và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc.


 

Ảnh: Minh Tâm

Trước đó, ngày 8/5/2011, sau khi nhận được tin xe tải mang biển kiểm soát 19C - 00389 chở hàng đi vào địa phận xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ có dấu hiệu khả nghi. UBND huyện Quản Bạ đã chỉ đạo cho Đội QLTT số 7 huyện Quản Bạ phối hợp với lực lượng Công an, Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận tiến hành kiểm tra và yêu cầu chủ hàng, lái xe đưa xe về huyện. Nhưng trên đường từ xã Nghĩa Thuận ra gần đến huyện, chủ hàng và lái xe đã tự ý dừng và khóa cửa xe bỏ đi, không hợp tác với các cơ quan chức năng.

Xét thấy có dấu hiệu vi phạm, các lực lượng chức năng huyện Quản Bạ đã tiến hành lập biên bản và ra quyết định kiểm tra phương tiện. Qua kiểm tra cho thấy, trên xe chở 10,9 tấn thịt và 16,83 tấn nội tạng động vật đông lạnh được đóng thành từng bao với trọng lượng từ 21-25 kg/bao. Trên bao bì ghi nguồn gốc xuất xứ từ Ấn Độ.

Vì không được bảo quản đúng cách nên số thịt và nội tạng động vật hiện đã chảy nước, thối rữa và bốc mùi, có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao. Đặc biệt là nội tạng động vật là một mặt hàng đã được Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam quy định không được phép nhập khẩu.

Đây là vụ thứ 2 chở thịt đông lạnh và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc trong năm nay do các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang phát hiện và bắt giữ. Vụ việc đang được các cơ quan tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Tâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN