Khẩn trương điều tra vụ ném “bom” xăng tại Bình Phước

Ngày 21/2, Công an huyện Chơn Thành và các lực lượng chức năng của tỉnh Bình Phước cho biết đang khẩn trương chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tiếp tục điều tra và làm rõ vụ ném “bom” xăng làm bỏng nặng một cháu bé, gây bức xúc trong nhân dân địa phương.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18/2, Võ Văn Nhựt (sinh năm 1985, ngụ khu phố Bình Ninh, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước), cùng với 3 đối tượng chưa xác định nhân thân, đã dùng 2 chai bia Sài Gòn chứa xăng rồi châm lửa ném vào nhà của anh Phan Văn Lợi ( sinh năm 1984, tổ 10, ấp Hiếu Cảm, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Bình Phước). Lúc này, trong nhà anh Lợi có cháu Trương Hoàng Qúy, sinh năm 2007 là cháu của anh Lợi. Hậu quả, cháu Qúy bị bỏng nặng toàn thân phải cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM; một số vật dụng trong nhà anh Lợi bị cháy.

Qua điều tra bước đầu cho thấy, do trước đó, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày 18/2, Lợi có nhậu chung một số người bạn ở thị trấn Chơn Thành, trong đó có Nhựt. Sau đó, đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Nhựt vào nhậu với bạn ở xã Nha Bích, còn Lợi đi vào xã Minh Lập nhậu cùng với em trai là Phan Văn Thái, sinh 1986 và bạn gái của Thái. Trong lúc đang nhậu thì Nhựt gọi điện trêu chọc bạn gái của Thái khiến Lợi bực tức nên quay lại xã Nha Bích tìm gặp, dùng tay tát vào mặt Nhựt rồi về nhà. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày thì xảy ra sự việc nêu trên. Sau khi gây án, Nhựt đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

TTXVN/ Tin Tức


Di lý kẻ giết chủ tiệm vàng về Hà Nội
Di lý kẻ giết chủ tiệm vàng về Hà Nội

Nguyễn Hữu Dưỡng liên tục che mặt khi ống kính phóng viên hướng vào. Kẻ thủ ác tỏ ra lạnh lùng, bình thản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN