Khám nghiệm hiện trường, điều tra các vụ án nghiêm trọng tại Hà Giang, Đắk Nông

Ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử ở xã Pờ Ly Ngài, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang).

Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 3/5, bà Giàng Thị Sín (sinh năm 1940), trú tại thôn Pô Chuông, xã Pờ Ly Ngài, huyện Hoàng Su Phì sang nhà vợ chồng con trai thì phát hiện cả hai đều tử vong. Tại hiện trường, chị Thèn Thị Coi (là con dâu bà Sín) đã tử vong trong tư thế nằm trên giường, còn anh Giàng Văn Thèn (là con trai bà Sín) chết trong tư thế treo cổ, cả hai vợ chồng đều sinh năm 1980.

Theo thông tin từ UBND xã Pờ Ly Ngài, gia đình nạn nhân là một trong những hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Vào thời điểm xảy ra án mạng, hai vợ chồng nạn nhân ngủ tại nhà, 3 con nhỏ của các nạn nhân ngủ cùng bà nội.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Hoàng Su Phì phối hợp với các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

* Ngày 4/5, thông tin từ Công an thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 ngày 4/5, hai tài xế của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ vận tải Việt Đức (thường gọi là hãng taxi Việt Đức - tỉnh Đắk Nông) là Lê Anh Đức (43 tuổi, trú phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa) và Trần Minh Tài (45 tuổi, trú phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa) đậu đón khách trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông (phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa).

Lúc này, một nhóm hành khách đến hỏi giá xe thì giữa hai tài xế xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Trần Minh Tài đã dùng dao đâm Lê Anh Đức khiến anh này bị thương nặng. Người dân đã đưa anh Đức vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cấp cứu nhưng do vết thương nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, Tài đã điều khiển xe taxi của mình đến cơ quan công an đầu thú.

Lực lượng chức năng đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Anh Đức - Hưng Thịnh (TTXVN)
Khởi tố vụ án hình sự và chống người thi hành công vụ trên vùng biên giới Hà Tiên
Khởi tố vụ án hình sự và chống người thi hành công vụ trên vùng biên giới Hà Tiên

Chiều 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chống người thi hành công vụ theo khoản 1, Điều 330, Bộ luật hình sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN