Kế toán trưởng Cục Thống kê Kon Tum mất chức vì đánh bạc

Ngày 4/10, tin từ Cục thống kê tỉnh Kon Tum cho biết, lãnh đạo Cục này đã quyết định đình chỉ công tác và bãi bỏ chức danh Kế toán trưởng đơn vị đối với ông Nguyễn Minh Đại vì liên quan đến hành vi đánh bạc.

Lãnh đạo Cục thống kê tỉnh Kon Tum cũng đã buộc ông Đại bàn giao sổ sách kế toán cho kế toán trưởng mới và đợi Hội đồng kỷ luật xem xét để bố trí công việc mới.

Cụ thể, trong bản tường trình của ông Đại gửi lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh thì, ông Đại có đánh bạc dưới hình thức cá cược ăn tiền trên mạng, do vậy ông Đại đã nợ các con bạc trên 200 triệu đồng và hoàn toàn không lấy tiền của cơ quan để đánh bạc.

Tuy nhiên, hiện nay dư luận tại thành phố Kon Tum cho rằng số tiền ông Đại đánh bạc có thể vài ba tỷ đồng, ông Đại lấy tiền của Cục Thống kê để đánh bạc. Có người cho rằng ông Đại đang phải trốn vì nhiều chủ nợ đang truy tìm ráo riết để đòi lại tiền ...

Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc tiến hành điều tra và xử lý vụ việc.


Sỹ Thắng
Xét xử vụ đánh bạc tại Hạt Kiểm lâm huyện Tuần Giáo

Ngày 24/5, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa xét xử vụ đánh bạc tại trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Tuần Giáo. Đáng chú ý, trong số 12 bị cáo có tới 11 người là cán bộ, công chức của ngành kiểm lâm tỉnh Điện Biên, trong đó 5 người đang giữ các chức vụ lãnh đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN