Hưng Yên bắt 4 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Ngày 23/10, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này vừa bắt quả tang 4 tàu đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn qua địa phận xóm 7, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Các tàu bị bắt giữ gồm: Tàu BG - 0244 do Nguyễn Đức Hường, sinh năm 1987 trú tại xã Hàm Tử (Khoái Châu) điều khiển; 3 tàu còn lại do các đối tượng cùng trú tại xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành (Hải Dương) điều khiển gồm: Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1991 lái tàu mang biển hiệu BN - 0816 ; Trần Văn Quyết sinh năm 1987, lái tàu VR - 16042511; Trần Văn Châm sinh năm 1972, lái tàu HP - 2967.

Tại thời điểm bị bắt quả tang, các lái tàu đều không xuất trình được giấy tờ do cấp có thẩm quyền cấp để được phép khai thác cát trên sông Hồng. Cả 4 tàu đều đang hút trộm cát từ lòng sông lên. Ước tính nếu hút đầy, mỗi tàu có trọng lượng khoảng 100 m3 cát.

Theo người dân địa phương ven sông Hồng ở các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên, từ nhiều năm nay, nạn khai thác cát trái phép diễn ra thường xuyên. Sau khi các ngành chức năng quyết liệt vào cuộc, các tàu khai thác cát hoạt động với thủ đoạn tinh vi hơn, lợi dụng thời điểm ban đêm và sáng sớm để tránh bị lực lượng tuần tra, kiểm soát. Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc trên để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Mai Ngoan (TTXVN)
Hưng Yên: Bắt giữ 4 tàu hút cát trái phép trên sông Hồng
Hưng Yên: Bắt giữ 4 tàu hút cát trái phép trên sông Hồng

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an tỉnh Hưng Yên) cho biết đã phát hiện, bắt giữ 4 tàu khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng, đoạn qua địa bàn thành phố Hưng Yên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN