Hoảng loạn vì xe tải chở cột điện đứt dây

Vào lúc 12 giờ 10, ngày 1/4/2011, chiếc xe đầu kéo, biển số 57K - 7386 đang chở đầy cột điện bê tông ly tâm (14 cột điện, loại cột điện dài 10 m, nặng 2,1 tấn/cột) đang lưu thông từ Vàm Cống (thành phố Long Xuyên) đi thị xã Châu Đốc, An Giang), khi đến chân cầu Hoàng Diệu (Long Xuyên), do xe chạy nhanh, nên dây cột các trụ điện bị đứt, khiến cho số cột điện trên xe bị đổ xuống mặt đường trong lúc xe cộ đang tấp nập lưu thông. Rất may không có thiệt hại về người, nhưng sự cố trên khiến nhiều người đang lưu thông trên đường bị một phen hoảng loạn.

Hiện trường xe đầu kéo số 57K 7386 bên cạnh đống cột điện bị rơi xuống đường. Ảnh :Vương Thoại Trung - TTXVN

Những người dân chứng kiến hiện trường cho biết, chiếc xe chở nặng, lại lưu thông với tốc độ nhanh, khi vòng cua để lên cầu Hoàng Diệu, đã gặp phải sự cố.


Lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự đã ra hiện trường để điều tiết lưu thông; đồng thời điều xe cẩu loại lớn đến để cẩu các cột bê tông lên xe, giải phóng hiện trường. Vương Thoại Trung
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN