Hoãn phiên tòa xét xử Trương Châu Hữu Danh và đồng phạm

Ngày 11/10, thông tin từ Tòa án nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ cho biết, một số luật sư bào chữa có đơn đề nghị hoãn phiên tòa xét xử Trương Châu Hữu Danh và các bị cáo trong vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” vì dịch COVID-19 còn phức tạp, luật sư không thể đến tham dự theo thông báo của tòa.

Chú thích ảnh
Trương Châu Hữu Danh và các đồng phạm. Ảnh: TTXVN phát

Theo lịch xét xử, phiên tòa dự kiến diễn ra vào sáng 12/10. Sau khi xem xét, Tòa án nhân dân huyện Thới Lai đồng ý với đề nghị của luật sư. Thời gian xét xử sẽ được tòa thông báo sau.

Trước đó, vào ngày 30/8, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Lai đã ban hành cáo trạng truy tố Trương Châu Hữu Danh và các đồng phạm trong nhóm "Báo Sạch”. Các bị can truy tố gồm: Trương Châu Hữu Danh (sinh năm 1982, trú tại thành phố Tân An, tỉnh Long An), Nguyễn Phước Trung Bảo (sinh năm 1982, trú tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng), Đoàn Kiên Giang (sinh năm 1985, trú tại Quận 1, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Thanh Nhã (sinh năm 1980, trú tại thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), Lê Thế Thắng (sinh năm 1982, trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) cùng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bị can Thắng được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, còn 4 bị can Danh, Bảo, Nhã, Giang đã bị bắt tạm giam trước đó.

Thanh Liêm (TTXVN)
Truy tố Trương Châu Hữu Danh và các thành viên nhóm 'Báo Sạch'
Truy tố Trương Châu Hữu Danh và các thành viên nhóm 'Báo Sạch'

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ vừa ban hành cáo trạng truy tố Trương Châu Hữu Danh và các đồng phạm trong nhóm "Báo Sạch”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN