Hỏa hoạn thiêu rụi hàng trăm xe máy

Khoảng 14h ngày 5/4, tại bãi giữ xe rộng hơn 1.000 m2 trên đường Cao Lỗ (đoạn trước cổng bệnh quận 8, phường 4, quận 8, TP.HCM) đã xảy ra hỏa hoạn, thiêu rụi hàng trăm xe máy và một ô tô. Toàn bộ phần mái nhà bị đổ sập hoàn toàn.


Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể là do người dân đốt rác. Một số người sống gần đó phát hiện lửa bùng phát dữ dội tại bãi giữ xe tư nhân trước cổng bệnh viện quận 8, liền hô hoán. Bốn bảo vệ của bãi giữ xe cùng nhiều người khác đã nhanh chóng dùng gần 10 bình CO2 để dập lửa và di dời những chiếc xe chưa bị cháy ra ngoài.


Nhận được tin báo, lực lượng PCCC 8 phối hợp với PCCC quận 4 huy động nhiều xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau hơn 30 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn nhưng khoảng 500 chiếc xe máy và một ô tô trong bãi giữ xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Thiệt hại ban đầu ước tính lên đến nhiều tỷ đồng.





Tại hiện trường, hàng trăm người dân là chủ nhân của những chiếc xe và người hiếu kỳ đứng ngoài theo dõi công tác chữa cháy. Lực lượng chức năng phải phong tỏa toàn bộ tuyến đường để phục vụ công tác dập lửa.


Theo tìm hiểu, bãi giữ xe tư nhân này là nơi nhận gửi các loại xe 2 bánh, 3 bánh, xe ô tô… của người thuê trọ, người dân ở khu vực lân cận với số lượng gần 1.000 phương tiện. Ngoài ra còn có hàng trăm xe được gửi từ các tiệm cầm đồ.


Hiện Phòng pháp chế điều tra - xử lý về cháy nổ thuộc Sở PCCC TP. Hồ Chí Minh đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân của vụ cháy và thống kê thiện hại về tài sản.

 

Xem video dưới đây:



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Lê Linh

Hỏa hoạn thiêu rụi nhà gỗ trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Các lực lượng chức năng Công an tỉnh Hà Giang, Công an huyện Mèo Vạc đang tiến hành phong tỏa hiện trường, bảo quản 2 tử thi để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra vụ cháy lớn xảy ra tại một gia đình ở thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN