Hỏa hoạn thiêu rụi gần 100 xe máy


Khoảng 4 giờ sáng nay, 3/3, tại cửa hàng xe máy Vĩnh Tín, tại số 578 Trần Phú, TP.Kon Tum (Kon Tum) đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Ngọn lửa bắt đầu từ bên trong cửa hàng rồi nhanh chóng bùng lên, thiêu rụi gần 100 xe máy...

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Kon Tum đã điều xe cứu hỏa cùng gần 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khẩn trương dập lửa đồng thời khống chế không để ngọn lửa cháy lan sang các hộ lân cận. Tuy nhiên, do trong cửa hàng có gần 100 xe máy và xăng dầu, hóa chất nên rất khó khăn cho việc chữa cháy. Phải tới hơn 2 giờ sau, các lực lượng chức năng cùng nhiều người dân xung quanh mới dập tắt được ngọn lửa.


Hiện trường vụ cháy. Ảnh: vnexpress.net


Anh Nguyễn Văn Sơn, hàng xóm của chủ cửa hàng xe máy này, cho biết: Khi phát hiện ngọn lửa bốc lên từ cửa hàng xe máy, người dân đã đập tường phía sau ngôi nhà và kịp thời cứu anh Lê Văn Nam- chủ cửa hàng- cùng 2 con nhỏ đang ngủ phía trong ra ngoài.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ xe máy và tài sản trong cửa hàng. Tại hiện trường, các xe máy (chủ yếu là xe mang nhãn hiệu Yamaha) chỉ còn trơ lại khung sắt, nhiều đồ vật bị cháy biến dạng. Ước tính thiệt hại do vụ cháy gây ra khoảng hơn 2 tỷ đồng.

Chủ nhân cửa hàng xe máy này là Lê Văn Nam (SN 1970), hộ khẩu thường trú tại số 181, phường Hội Thương, Gia Lai lên Kon Tum mở cửa hàng kinh doanh xe máy.
 
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân gây cháy.


Sỹ Thắng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN