Hàng trăm ha rừng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên bị cháy

Theo tin mới nhận được từ huyện Sa Pa (Lào Cai), hiện một số diện tích vùng lõi Vườn di sản ASEAN Hoàng Liên bị cháy chưa rõ nguyên nhân, diện tích cháy có thể lên đến cả trăm ha; thời điểm cháy xảy ra từ ngày 2/3. Điểm phát cháy đầu tiên là khu rừng thuộc thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van. Đến trưa 4/3, ngọn lửa đã lan sang các xã Lao Chải và Dền Thàng.

Theo nguồn tin ban đầu, lực lượng Kiểm lâm tăng cường từ tỉnh và dân quân tự vệ Sa Pa đã tìm cách dập lửa, nhưng hiện tại nhiều điểm vẫn chưa tiếp cận được đám cháy vì lực lượng mỏng và địa hình hiểm trở.

Theo người dân Sa Pa, hai ngày nay tuy nhiệt độ thấp, nhưng ở Sa Pa độ ẩm không cao. Các điểm trên độ cao từ 1.500m trở lên còn có gió hanh khô, thuận lợi cho đám cháy lan rộng.

Được biết, tỉnh Lào Cai đã thành lập Ban chỉ huy chống cháy rừng, đồng thời huy động lực lượng tăng cường giúp Sa Pa dập lửa cứu rừng, kiên quyết không để lửa cháy lan vào vùng lõi, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học Vườn di sản ASEAN Hoàng Liên.

Vườn quốc gia Hoàng Liên - Sa Pa rộng gần 30.000 héc ta, nằm trên địa bàn 6 xã vùng cao của huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai) và huyện Tân Uyên (tỉnh Lai Châu). Năm 2003, Ban thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) đã công nhận chính thức vườn quốc gia Hoàng Liên - Sa Pa là Vườn di sản ASEAN.

TTXVN/ Tin Tức
Dập tắt đám cháy rừng ở Điện Biên

Vào lúc gần 18 giờ ngày 3/3, trên cánh rừng thuộc địa bàn bản Nà Lơi, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ đã xảy ra một vụ cháy rừng với nhiều đám cháy lớn. Sau gần một tiếng đồng hồ, đám cháy đã được khống chế...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN