Hàng chục năm tù dành cho 2 đối tượng chuyên cướp giật quanh khu vực ngân hàng

Ngày 5/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 bị cáo: Dương Văn Tân (sinh năm 1990, trú tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) 20 năm tù và Đặng Hữu Lâm (sinh năm 1978, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 18 năm tù về cùng tội “Cướp giật tài sản” theo quy định tại Điều 171, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đây là hai đối tượng chuyên rình cướp giật tài sản của người đến giao dịch tại ngân hàng. Trước đó, cả hai bị cáo đều có nhiều tiền án, tiền sự về các tội: Cướp giật tài sản, Trộm cắp tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản …

Theo cáo buộc, do cần tiền ăn tiêu, Lâm và Tân bàn bạc nhau đi cướp. Theo phân công, Lâm điều khiển xe chở Tân ngồi sau đi trên các tuyến phố Hà Nội, khi phát hiện người đi đường có tài sản sơ hở, Lâm điều khiển xe áp sát để Tân ngồi sau cướp giật tài sản. Địa điểm được 2 đối tượng này thường xuyên đứng rình cướp giật là khu vực quanh các ngân hàng, nhằm cướp giật tiền của những người đến giao dịch tại ngân hàng.

Một trong số các nạn nhân của hai bị cáo này là chị H. (sinh năm 1985, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội). Sáng 20/6/2018, Lâm chở Tân đi đến khu vực trước cửa Ngân hàng TP Bank tại khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tại đây, cả hai nhìn thấy chị H. cầm túi nilon màu đen (đựng 400 triệu đồng), đi từ ngân hàng ra xe ô tô đỗ trước cửa ngân hàng. Thấy “con mồi”, Lâm điều khiển xe máy áo sát để Tân giật túi tiền của chị H. rồi bỏ chạy. Sau khi kiểm tra túi tiền, Tân lấy 395 triệu đồng, chia cho Lâm 5 triệu đồng.

Một nạn nhân khác là anh T. (sinh năm 1980, ở Hà Đông, Hà Nội). Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 17/10/2018, hai bị cáo nhìn thấy anh T. đang đi bộ từ Ngân hàng Agribank (Chi nhánh Xa La, Hà Đông) ra, trên tay cầm túi nilon đựng 400 triệu đồng. Lâm điều khiển xe áp sát để Tân cướp giật túi tiền của anh T. rồi chạy thoát. Khi đến khu vực gần Bệnh viện Quân y 103, cả hai dừng xe chia nhau số tiền 400 triệu đồng cướp được. Lâm được chia 5 triệu đồng, số còn lại Tân chiếm đoạt.

Tương tự thủ đoạn trên, chị T. (sinh năm 1980, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy Hà Nội) cũng bị cướp ở ngay gần Ngân hàng Techcombank tại phố Vũ Phạm Hàm. Ngày 12/1/2019, khi chị T. bước từ ô tô xuống, tay cầm túi xách, Lâm điều khiển xe máy áp sát để Tân giật chiếc túi của nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy. Theo lời khai của chị T., trong túi của chị có 7 triệu đồng, 1 sổ tiết kiệm và ví cầm tay hiệu Chanel.

Ngoài ra, 2 bị cáo còn thực hiện hành vi cướp giật của nhiều người trên phố và tại khu vực quanh các cửa hàng. Cơ quan chức năng xác định, từ ngày 15/3/2018 đến ngày 9/5/2019, Lâm và Tân đã thực hiện 7 vụ cướp, chiếm đoạt số tài sản trị giá hơn 933 triệu đồng. Ngày 19/5/2019, cả hai bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội bắt khẩn cấp về hành vi cướp giật tài sản.

Kim Anh (TTXVN)
Án phạt nghiêm khắc cho nhóm đối tượng giết người do mâu thuẫn trong sòng bạc
Án phạt nghiêm khắc cho nhóm đối tượng giết người do mâu thuẫn trong sòng bạc

Sau 4 ngày xét xử, ngày 28/2, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1991, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 15 năm tù về tội "Giết người", theo Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015 và 1 năm tù về tội "Đánh bạc" theo Điều 321, Bộ luật Hình sự năm 2015, tổng cộng hình phạt là 16 năm tù; Biểu Văn Cường (sinh năm 2000) 15 năm tù, Lê Anh Nam (sinh năm 1996) 12 năm tù, Lê Quang Hợp (sinh năm 1996) 9 năm tù, Nguyễn Lành (sinh năm 1989) 9 năm tù, Nguyễn Hữu Nhiên (sinh năm 1992) 9 năm tù về tội "Giết người".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN