Hải quan sân bay Nội Bài tăng cường giám sát camera dịp Tết

Lượng hành khách, hàng hoá qua sân bay Nội Bài rất lớn nên việc tăng cường kiểm soát, kịp thời ngăn chặn các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trong dịp Tết Nguyên đán 2019 được lực lượng hải quan tập trung cao độ. Ông Nguyễn Xuân Tiến- Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đã trao đổi với báo giới vấn đề này.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Xuân Tiến chỉ đạo Tổ công tác giám sát hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu trên hệ thống camera trực tuyến. Ảnh: H.Anh

Thưa ông, tình hình chống buôn lậu của lực lượng hải quan sân bay Nội Bài trong những ngày này diễn ra thế nào, đặc biệt đối với những mặt hàng có giá trị kinh tế cao, các đối tượng buôn lậu luôn tìm mọi cách để giấu hàng nhằm qua mặt cơ quan chức năng?

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài là một trong những địa bàn trọng điểm, hàng hoá vi phạm thường có giá trị kinh tế cao như: Vàng, ngoại tệ, sản phẩm động vật hoang dã, mỹ phẩm, tân dược, thực phẩm chức năng, rượu ngoại, xì gà được cất giấu tinh vi trong các kiện hành lý xách tay, nên công tác chống buôn lậu rất gian nan. Vì vậy, chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan chức năng, các hãng hàng không, tăng cường kiểm soát những chuyến bay trọng điểm, từ khu vực các quốc gia có độ rủi ro cao về vận chuyển hàng lậu hàng cấm... tăng cường công tác soi chiếu hàng hóa, để kịp thời phát hiện vi phạm.

Dịp Tết này, các chuyến bay quốc tế và chuyến bay nội địa tăng cao, trong khi đó nhu cầu tiêu dùng trong nước sẽ tăng đột biến nên các đối tượng buôn lậu sẽ lợi dụng để đưa hàng lậu, hàng cấm về nước tiêu thụ.

Vì vậy, chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan chức năng, các hãng hàng không, tăng cường kiểm soát những chuyến bay trọng điểm, từ khu vực các quốc gia có độ rủi ro cao về vận chuyển hàng lậu hàng cấm. Đơn cử như các sản phẩm động vật hoang dã (ngà voi, sừng tê giác, vẩy tê tê) thường được vận chuyển trái phép từ châu Phi về Việt Nam.

Trên cơ sở thông tin từ các hãng hàng không gửi về từ trước, chúng tôi sàng lọc các chuyến bay, đối tượng trọng điểm; hàng ngày lực lượng hải quan cùng phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi tăng cường công tác soi chiếu hàng hóa, để kịp thời phát hiện vi phạm. Đồng thời, chúng tôi tập trung kiểm tra, giám sát hàng cấm như: ma túy, súng đạn, động vật hoang dã và sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm (sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê…). Bên cạnh đó, các mặt hàng thường bị các đối tượng tìm cách thẩm lậu qua đường hàng không như: rượu, thuốc lá, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sữa các loại, trái cây, thiết bị y tế… cũng được chú trọng kiểm tra.

Tình trạng lợi dụng hình thức quà biếu, hàng xách tay để trốn lậu thuế qua đường hàng không vẫn diễn ra phức tạp, nhất là dịp Tết, hải quan có biện pháp nào để ngăn chặn, thưa ông?

Để hạn chế hàng “xách tay”, cùng với biện pháp sàng lọc các chuyến bay, đối tượng trọng điểm, chúng tôi tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hành lý của khách xuất cảnh, nhập cảnh. Tất cả hành lý của hành khách đều được soi chiếu, nhất là các chuyến bay, tuyến bay trọng điểm như Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản…Đơn vị cũng tăng cường thu thập thông tin về hàng hóa, hành khách, kịp thời phát hiện hành vi, đối tượng buôn bán vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường hàng không.

Tổ Kiểm soát phối hợp với các đội nghiệp vụ tập trung khai thác thông tin dữ liệu hành khách trước chuyến bay trên hệ thống thông tin một cửa quốc gia để phân tích xác định hành khách có dấu hiệu nghi vấn, phối hợp sử dụng chó nghiệp vụ, các thiết bị soi chiếu, kiểm tra; kiểm soát chặt chẽ hàng hóa vận chuyển về các cảng hàng hóa nội địa.

Bên cạnh đó, đơn vị chủ động phối hợp với các đơn vị kinh doanh cảng để tuyên truyền nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức; khuyến khích các đối tượng này tham gia, phát hiện, đấu tranh, lên án, tố giác mọi hành vi vi phạm; không tham gia, tiếp tay, bao che cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả.

Thời gian qua, nhờ ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm soát hải quan, đảm bảo tạo thông thoáng cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh (XNC). Trong năm 2018, đơn vị đã thực hiện thủ tục đối với 65.952 chuyến bay và 7,161 triệu lượt hành khách XNC qua sân bay quốc tế Nội Bài. Phát huy hiệu quả từ hệ thống camera giám sát hải quan, chủ động xác lập chuyên án năm 2018, đơn vị đã phát hiện, xử lý 198 vụ vi phạm; ngăn chặn nhiều vụ gian lận thuế và nhiều vụ vận chuyển ma túy trái phép. Hành vi chủ yếu là khai sai tên hàng, mã số, thuế suất, chậm làm thủ tục hải quan, nhập khẩu điện thoại đã qua sử dụng qua đường hành lý xách tay…

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Minh Phương/Báo Tin tức
Buôn lậu pháo nổ, hai thanh niên bị tuyên án tù
Buôn lậu pháo nổ, hai thanh niên bị tuyên án tù

Ngày 31/1, Tòa án nhân dân huyện Hà Trung (Thanh Hóa) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Bùi Đình Chung (sinh năm 1981) và Lê Minh Toàn (sinh năm 1980), thường trú tại xã Hà Long, huyện Hà Trung, về tội “mua bán hàng cấm” (pháo nổ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN