Hà Tĩnh: Nam thanh niên nghi 'ngáo đá', đập phá trụ sở xã

Sáng 24/5, Phan Văn Tuấn (SN 1992, trú tại xóm Phú Yên, xã Hương Xuân, Hương Khê, Hà Tĩnh) đến trụ sở UBND xã Hương Xuân rồi dùng gậy đập phá cửa, ném đá làm hư hỏng kính một số phòng làm việc và hội trường.

Cửa hội trường UBND xã Hương Xuân bị Tuấn đập vỡ kính.

Phát hiện sự việc, anh Lê Việt Hiếu (ở xóm Vĩnh Phúc, xã Hương Xuân) chở Tuấn về nhà, sau đó được mẹ đẻ của Tuấn là bà Lê Thị Thủy (SN 1965) đưa lại trình diện chính quyền xã Hương Xuân.

Đáng nói, khi phóng viên báo Hà Tĩnh đến UBND xã Hương Xuân liên hệ công tác thì thấy Tuấn ngồi một mình chơi máy tính ở bộ phận văn phòng. Khi cán bộ Công an huyện Hương Khê sang yêu cầu Tuấn trở về phòng Công an xã Hương Xuân làm việc, thì đối tượng có lời lẽ thách thức.

Tuấn ung dung ngồi chơi máy tính.

Ông Trịnh Xuân Thắng - Chủ tịch UBND xã cho biết: "Tuấn thường hay đi làm ăn với một số người ở trên địa bàn thị trấn Hương Khê, trong đó có nhiều đối tượng nghiện ma túy từ lâu. Việc để Tuấn ngồi chơi máy tính ở phòng làm việc Văn phòng UBND xã, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm".


Công an huyện Hương Khê phối hợp Công an xã Hương Xuân đang tạm giữ Tuấn để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo baohatinh.vn
Đối tượng nghi 'ngáo đá' lái xe Range Rover cán người, húc tung nhiều xe máy
Đối tượng nghi 'ngáo đá' lái xe Range Rover cán người, húc tung nhiều xe máy

Khoảng 22h ngày 28/4, chiếc xe Range Rover mang biển kiểm soát 30E – 886.86 đang lưu thông trên phố Chùa Bộc theo hướng về đường Nguyễn Chí Thanh, đến trước cửa số nhà 35 Nguyễn Chí Thanh đã đâm vào 2 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN