Hà Nội xử vụ hàng trăm người đặt bếp nấu cháo trước Ủy ban xã

Trong 2 ngày 5-6/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử đơn kháng cáo của 17 bị cáo trong vụ án gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản, hủy hoại tài sản xảy ra tại xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Sau khi nấu cháo, người dân tổ chức ăn cháo tại trụ sở UBND xã Liên Hiệp. Ảnh: laodong.com.vn

Từ ngày 7-14/12/2015, Tòa án nhân dân huyện Phúc Thọ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này. Theo bản án sơ thẩm: Năm 2011, phát hiện một số cán bộ UBND xã Liên Hiệp có sai phạm trong việc quản lý đất đai, nhiều người dân đã tụ họp nhau lại để khiếu kiện, tố cáo. Họ lập ra "Ban vì dân" gồm 7 người để thay mặt mọi người mang đơn đi khiếu kiện, tố cáo, đề nghị xử lý các cá nhân, tổ chức có vi phạm, đồng thời đòi hỏi một số quyền, lợi ích cho người dân xã Liên Hiệp.

Trong thời gian vụ việc đang được tiến hành xác minh, làm rõ, một số người dân đã liên tục có hành vi gây rối trật tự công cộng tại trụ sở UBND xã Liên Hiệp và tại nơi thi công công trình nạo vét sông Đáy. Những người này đã tự ý đập phá tài sản, tháo dỡ máy móc, cắt đường ống hút cát, đào đường không cho xe đi lại và chặt phá cây hoa màu thuộc các dự án trong thời gian từ năm 2012 đến 2014, gây ra điểm nóng về an ninh nông thôn.

Cơ quan công an huyện Phúc Thọ đã khởi tố thành nhiều vụ án khác nhau. Song các vụ án này đều có liên quan đến nhau, bởi cùng do một số người lợi dụng việc vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý trật tự xây dựng đã lôi kéo, kích động người khác tham gia. Cơ quan công an đã nhập các vụ án này thành một vụ án hình sự truy tố 17 người về các tội: Gây rối trật tự công cộng, Cố ý làm hư hỏng tài sản và Hủy hoại tài sản.

Bản án sơ thẩm xác định: Trong các ngày cuối tháng 7/2012, thường có khoảng 300-400 người mang theo xe cải tiến, xe đạp chở 10 chiếc nồi cùng gạo, xương, thịt lợn, củi, trấu, mùn cưa đến đặt bếp nấu cháo tại sân ngay trước các phòng làm việc của UBND xã Liên Hiệp. Việc nấu cháo diễn ra từ 7h sáng đến 16h30 chiều. Những người dân này sau khi nấu cháo xong không dọn dẹp gạch kê, cũng như tro củi khiến sân trụ sở UBND xã bừa bộn. Họ còn tự ý treo băng rôn khẩu hiệu ngoài cổng UBND xã, mang theo trống đại, kẻng…

Ngoài hành vi gây rối trật tự, từ năm 2011-2014, nhiều người còn bị cáo buộc cố ý làm hư hỏng tài sản của công ty TNHH Thịnh Bình, đơn vị thi công nạo vét sông Đáy. Những người tham gia đã đập phá cửa, máy móc, xưởng… của công ty này khiến thiệt hại hơn 240 triệu đồng. Ngoài ra, các bị cáo còn huỷ hoại tài sản một cán bộ xã thiệt hại hơn 260 triệu đồng.

Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thị Phượng 66 tháng tù, Nguyễn Thị Thìn 60 tháng, Nguyễn Thị Thơ 57 tháng cho 3 tội Gây rối, Cố ý làm hư hỏng, Hủy hoại tài sản. Bị cáo Nguyễn Chí Trọng nhận 39 tháng tù cho hai tội Gây rối trật tự và Hủy hoại tài sản; Nguyễn Đình Tạo và Vương Chí Diên cùng bị phạt 21 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Các bị cáo còn lại nhận từ 12 tháng tù treo đến 18 tháng tù giam.

Liên quan đến sai phạm ở xã Liên Hiệp, bản án sơ thẩm cũng cho biết, một số cán bộ đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Không đồng tình với bản án sơ thẩm, các bị cáo đã làm đơn kháng cáo. Xét kháng cáo của các bị cáo, chiều 6/7, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm cho rằng, cấp sơ thẩm xử các bị cáo là đúng tội, đúng hình phạt nên đã bác toàn bộ kháng cáo.

Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo đều là người lao động, hiểu biết pháp luật còn hạn chế nên Hội đồng xét xử đã xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. Cụ thể, giảm án cho bị cáo Nguyễn Thị Phượng còn 50 tháng tù, Nguyễn Thị Thìn còn 44 tháng tù, Nguyễn Thị Thơ 41 tháng tù, Nguyễn Đình Tạo 17 tháng tù, Nguyễn Chí Trọng 14 tháng, Vương Chí Diên 15 tháng tù. Các bị cáo còn lại cũng đều được giảm án.

K.A (TTXVN)
Khởi tố vụ bắt giữ nhiều cán bộ, chiến sĩ trên vùng biển An Minh
Khởi tố vụ bắt giữ nhiều cán bộ, chiến sĩ trên vùng biển An Minh

Đại tá Phạm Trung Thành, Trưởng phòng Tham mưu - người phát ngôn của Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Minh(Kiên Giang) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra vụ án "Chống người thi hành công vụ" và "Bắt giữ người trái pháp luật" xảy ra trên vùng biển thuộc huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN