Giấu ma túy dưới bọc yên xe máy để vận chuyển trái phép

Tổ công tác của Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Nhà đã bắt 2 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Chú thích ảnh
2 đối tượng cùng tang vật sau khi bị bắt. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 21/7, tại đường vành đai biên giới thuộc khu vực bản Trung Tâm, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), tổ công tác phát hiện 2 đối tượng nam giới di chuyển trên xe máy theo hướng từ xã Mường Nhà đi trung tâm huyện Điện Biên có nhiều biểu hiện nghi vấn.


Tiến hành dừng xe khám xét, lực lượng phối hợp phát hiện dưới bọc yên xe máy của 2 đối tượng cất giấu 2 bánh heroin, 200 viên ma túy tổng hợp cùng một số tang vật có liên quan.



Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng được xác định là: Lý A Tinh (sinh năm 1984) và đối tượng Giàng A Thò (sinh năm 1986), cả hai đều trú tại bản Háng Lia I, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.


Hai đối tượng khai nhận chung tiền mua số ma túy trên của đối tượng người Mông, quốc tịch Lào tại khu vực biên giới thuộc xã Na Tông, huyện Điện Điện (tỉnh Điện Biên) với số tiền 100 triệu đồng rồi chế ép để tăng khối lượng bán kiếm lời; đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.



Hiện vụ việc đã được lực lượng chức năng mở rộng điều tra, hoàn thành hồ sơ khởi tố đối tượng theo quy định.
 

Xuân Tư - Anh Dũng (TTXVN)
Khen thưởng lực lượng triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới
Khen thưởng lực lượng triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới

Ngày 20/7, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khen thưởng Ban chuyên án của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép ma túy xuyên biên giới từ Lào về Việt Nam, thu giữ 72.000 viên ma túy tổng hợp WY.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN