Gí súng vào đầu khách hát karaoke

 Nhận “lệnh” của chủ quán, Lưu Trường Dương (SN 1990, trú ở phường Yên Sơn, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) cùng đồng bọn lập tức lên phòng đánh đập và gí súng vào đầu những người đến hát karaoke.

 

Lưu Trường Dương (bên trái) cùng đồng phạm tại tòa
Lưu Trường Dương (bên trái) cùng đồng phạm tại tòa

 

Cho rằng hình phạt tại bản án sơ thẩm ngày 25-7 của TAND quận Cầu Giấy quá nặng, Lưu Trường Dương và Vũ Hồng Phong (SN 1990) đã lần lượt chống án. Chiều qua (24-9), TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Trước đó, Dương bị cấp tòa sơ thẩm quy kết phạm cùng lúc 2 tội “Đe dọa giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” với tổng hình phạt 78 tháng tù giam, Phong bị xử phạt 33 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

 

Bản án sơ thẩm của TAND quận Cầu Giấy xác định, 21h ngày 24-12-2011, quán karaoke Vũ Hải ở tổ 2, phường Quan Hoa, Cầu Giấy do Nguyễn Kế Hải (SN 1975) làm chủ có 2 tốp khách cùng đến hát. Tại phòng 708, anh Nguyễn Văn Long (SN 1984), trú ở Phú Bình, Thái Nguyên làm “chủ trò”, còn tại phòng 608 do Nguyễn Việt Dũng (tức Dũng “ốt”, chưa rõ lai lịch) cầm trịch. Sau ít phút dạo đầu, Long đề nghị chủ quán mở loa to hơn, nhưng bị từ chối. Lời qua tiếng lại, chủ quán karaoke liền vào phòng 608 bảo Dũng “ốt” lên xử lý nhóm Long.

 

Tại đây, Dũng “ốt” đấm vào mặt một người ở phòng 708, sau đó gọi anh này ra ngoài nói chuyện nhưng không được chấp nhận. Ngay lập tức, Dũng “ốt”, Lưu Trường Dương cùng một số đối tượng xông thẳng vào kéo Long ra ngoài, rồi dùng cốc thủy tinh, vỏ chai bia đập vào đầu. Những người đi cùng nhóm Long can ngăn liền bị Dũng “ốt” cùng “đàn em” đẩy vào phòng, chặn cửa lại. Tiếp tục “trị” những người còn lại trong nhóm Long, Dũng “ốt” cùng đồng bọn đã dùng nhiều khẩu súng dạng súng Colt gí vào đầu nhóm khách hát này đe dọa sẽ bóp cò nếu ai đó động đậy. Sau đó, Dũng “ốt” sai “đàn em” lao vào dùng cốc thủy tinh đánh đập những người bạn của Long.

 

Đến 3h sáng hôm sau, nhóm hát tại phòng 708 đi xuống dưới nhà thấy Long bị thương định chở đi cấp cứu lại bị Dũng “ốt” và Dương chĩa súng vào người bắt quỳ xuống đường. Chưa chịu buông tha, một lần nữa Dũng “ốt” lại ra lệnh cho “tay chân”, trong đó có Vũ Hồng Phong vừa đánh đấm, vừa chửi bới nhóm khách đến hát karaoke gây mất trật tự công cộng… Đúng lúc đó, CAP Quan Hoa xuất hiện bắt giữ quả tang. Tuy nhiên, Dũng “ốt” cùng đồng bọn đã nhanh chân chạy thoát.

 

Tại phiên tòa sơ thẩm, do không thu giữ được hung khí nên Lưu Trường Dương không thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội khi ngụy biện rằng khẩu súng mà đối tượng dùng để dọa giết người chỉ là súng đồ chơi. Song xem xét các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án, cấp tòa sơ thẩm nhận thấy có đủ cơ sở quy kết bị cáo đã phạm vào các tội như VKS cáo buộc.

 

Xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án, đồng thời xét thấy 2 bị cáo có thêm tình tiết mới là thành khẩn nhận tội và tích cực khắc phục hậu quả nên TAND TP Hà Nội đã quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm. Theo đó, Lưu Trường Dương chỉ phải nhận 36 tháng tù về tội “Đe dọa giết người” và 24 tháng tù, tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tổng hợp hình phạt là 60 tháng tù giam. Với tội danh như cũ, Vũ Hồng Phong cũng được giảm xuống còn 24 tháng tù giam.

 

 

Theo anninhthudo.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN