Gần 6.000 trường hợp vi phạm ATGT đường thuỷ

Theo Cục Cảnh sát đường thủy, trong tháng 2/2012, cả nước xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa, làm chết 13 người, bị thương 2 người, chìm 19 phương tiện, thiệt hại về tài sản khoảng 250 triệu đồng.

Trong số này, có 2 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 7 người; tai nạn rất nghiêm trọng 1 vụ, làm chết 2 người. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn này là do vi phạm quy tắc tránh vượt (8 vụ), phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật (3 vụ).

Theo đánh giá của Cục Cảnh sát đường thủy, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên đường thuỷ nội địa trong tháng 2 cơ bản được đảm bảo, không để xảy ra đột biến bất ngờ; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả. Tai nạn giao thông đường thuỷ đã giảm 7 vụ (39%), giảm 6 người chết (31,5%) so với tháng 1/2012 và cùng kỳ năm 2011.



Thuyền độc mộc chở người và học sinh không đem theo phao cứu sinh (chụp trên sông Lam, đoạn qua xã Hữu Dương, huyện Tương Dương, Nghệ An). Ảnh: Nguyễn Văn Nhật – TTXVN.



Lực lượng cảnh sát đường thuỷ đã kiểm tra, lập biên bản xử lý hơn 5.900 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ; phạt tiền gần 5.800 trường hợp, thu gần 5,1 tỷ đồng, tước quyền sử dụng bằng, chứng chỉ chuyên môn có thời hạn 5 trường hợp. Toàn lực lượng đã kiểm tra trên 700 lượt người làm nghề và sinh sống trên mặt nước, phát hiện, lập biên bản xử lý trên 500 trường hợp vi phạm quy định tạm trú, tạm vắng. Cảnh sát đường thuỷ các địa phương phối hợp với các lực lượng liên ngành kiểm tra, lập biên bản trên 500 bến, phương tiện chở khách ngang sông và phương tiện nghề cá vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ, lập biên bản đình chỉ, giao chính quyền địa phương quản lý 55 bến hoạt động không đảm bảo các điều kiện an toàn. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát đã kiến nghị cơ quan quản lý đường thuỷ nội địa di dời 25 phao tiêu, báo hiệu dẫn luồng không phù hợp.


Đấu tranh chống tội phạm trên đường thuỷ, Cục Cảnh sát đường thuỷ phối hợp với Phòng Cảnh sát đường thủy Nam Định bắt 2 vụ, 2 đối tượng vận chuyển hàng hoá không hoá đơn chứng từ, thu giữ gần 2.400 tấn quặng sắt. Cảnh sát đường thuỷ các đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ 24 vụ, 37 đối tượng phạm pháp, thu giữ gần 33 kg pháo nổ, 0,102g hêrôin, trên 360 kg sắt, 4.300 bao thuốc lá ngoại, 180 lít dầu DO và một số tang vật, tài sản có liên quan.

Trong tháng 3, lực lượng cảnh sát đường thủy tăng cường công tác nắm tình hình hoạt động của tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm như Đông Bắc bộ, biên giới Tây Nam và TP.Hồ Chí Minh; tham mưu cho Tổng cục VII chỉ đạo cảnh sát đường thủy các địa phương về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội đối với phương tiện vận chuyển khách du lịch hoạt động trên đường thủy nội địa; h ướng dẫn các địa phương về tiêu chí "xây dựng mô hình văn hóa giao thông với bình yên sông nước"....

Chu Thanh Vân
Tai nạn giao thông đường thủy chủ yếu do tránh, vượt ẩu

Theo thống kê sơ bộ của Cục Cảnh sát đường thủy, năm 2011, các tuyến đường thủy nội địa trên cả nước đã xảy ra 150 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường thủy, liên quan đến 208 phương tiện thủy các loại, làm chết 129 người, bị thương 17 người, hư hỏng 177 phương tiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN