Gần 300 nắp đan khu vực cửa ngõ phía Đông TP Hồ Chí Minh bị kẻ gian đập phá

Gần 300 tấm đan bê tông cốt thép đậy các rãnh thoát nước khu vực cửa ngõ phía Đông TP Hồ Chí Minh đã bị kẻ gian đập phá lấy sắt bán phế liệu.

Chú thích ảnh
Các tấm đan đậy rãnh thoát nước trên tuyến Xa lộ Hà Nội, thành phố Thủ Đức bị kẻ gian đập phá lấy cốt thép. Ảnh: TN

Ngày 24/5, theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, tại hầm chui nút giao thông Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, thuộc dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội, đoạn qua địa bàn phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức xảy ra tình trạng các tấm đan bê tông cốt thép bị kẻ gian đập phá.

Những tấm đan có kích thước chiều dài 70 cm, rộng 50 cm và có độ dày khoảng 7cm dùng để che đậy cống thoát nước, bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị đã bị kẻ gian đập bể để lấy phần cốt thép bên trong.

Chú thích ảnh
Riêng khu vực hầm chui nút giao thông Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh có gần 200 tấm đan bị kẻ gian đập phá lấy cốt thép bán phế liệu. Ảnh: TN

Đơn vị đang quản lý duy tu, bảo trì tuyến đường Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1 (đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn, theo hợp đồng BOT được ký kết với UBND TP Hồ Chí Minh) là Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Xa lộ Hà Nội (CII).

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, ông Nguyễn Thanh Nam, Phó giám đốc CII cho biết: “Các đối tượng thường chọn thời điểm giữa đêm, rạng sáng để thực hiện hành vi đập phá tấm đan để lấy cốt thép bán phế liệu. Mới đây, trong quá trình tuần tra tại khu vực hầm chui nút giao thông Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh vào khuya ngày 16/5, khi bị chúng tôi phát hiện, đối tượng đã bỏ lại xe máy cùng tang vật tháo chạy. Sau đó, chúng tôi đã báo cáo UBND thành phố Thủ Đức và các cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ xử lý. Theo thống kê, có gần 300 tấm đan tại khu 2 nút giao bị kẻ gian phá hoại lấy phần cốt thép”.

Chú thích ảnh
Chiếc xe máy cùng tang vật do đối tượng bỏ lại hiện trường khi bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: TN

Cũng theo ông Nam, gần 300 tấm đan bị đập phá là số lượng lớn, do đó đơn vị đang cho đúc lại để thay thế các vị trí bị phá hoại nhằm đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Dự kiến trong khoảng 1 tuần lễ là khắc phục xong.

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở cát không rõ nguồn gốc
Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở cát không rõ nguồn gốc

Ngày 23/5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết đã dẫn giải tàu mang số hiệu HD-2476 vận chuyển khoảng 200m3 cát không rõ nguồn gốc về tới cảng Hải đội 301 để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN