Đường dây ma túy có “chân rết” ở 6 quốc gia

Đường dây ma túy có “chân rết” ở 6 quốc gia gồm cả châu Á và châu Phi, vừa bị cảnh sát Việt Nam bóc gỡ sau nửa năm kiên trì theo dõi, lập án đấu tranh.



Các đối tượng trong đường dây bị lực lượng công an, bộ đội bắt giữ

 

Nhận diện kẻ cầm đầu

 

Trao đổi với PV ANTĐ sáng qua (8-10), Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho hay: Chuyên án được xác lập từ tháng 4-2012, khi manh mối về đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, liên quan đến các nước: Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Trung Quốc và Nigeria được trinh sát phát hiện, báo cáo. Để vận chuyển trót lọt “hàng trắng”, “hàng đá” từ châu Phi qua một số quốc gia châu Á, các đối tượng liên tục thay đổi phương thức vận chuyển, từ máy bay, ô tô, tàu hỏa, cho đến thuyền bè…, với thủ đoạn cất giấu tinh vi đã “qua mặt” các thiết bị kỹ thuật của lực lượng Hải quan, Cảnh sát nhiều nước.

 

Cầm đầu một nhánh đường dây tại Việt Nam là Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1963), trú ở phường Chung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM. Hồ sơ lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy lưu giữ về Trang cho thấy, “nữ quái” này đã dụ dỗ, lôi kéo nhiều người thân quen, dùng tiền mua chuộc những phụ nữ nhẹ dạ, có hoàn cảnh éo le vận chuyển thuê ma túy từ các nước châu Phi về Việt Nam, rồi đưa sang nước thứ 3 tiêu thụ. Sau 6 tháng tập trung điều tra, cuối tháng 9, đầu tháng 10-2012, trinh sát Phòng 5, 6 - Cục CSĐT tội phạm về ma túy xác định, nhóm đối tượng hoạt động tại Việt Nam chuẩn bị “giao dịch” một số lượng lớn “hàng”, với các đối tượng người nước ngoài tại 2 TP là Hà Nội và TP.HCM. Dự kiến, “hàng” sau đó được chuyển tiếp lên Móng Cái, Quảng Ninh để đưa sang nước thứ 3 tiêu thụ. Phương án bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia được đồng loạt triển khai ở cả 3 địa điểm trên.

 

“Nhổ rễ” đường dây


Heroin được cán mỏng, lót dưới đáy túi xách, vali để tránh bị phát hiện


 

Tối 30-9, trinh sát Cục CSĐT tội phạm về ma túy - cơ quan phía Nam thông tin, Phan Thị Liên (SN 1969), trú ở huyện Hóc Môn, TP. HCM - một “đàn em” của Trang, vừa lên tàu từ TP. HCM ra Hà Nội, dự kiến rạng sáng 1-10 sẽ xuống ga. Triển khai lực lượng đón lõng, 6h ngày 1-10, trinh sát phát hiện Liên đến Hà Nội, đón taxi tới một nhà nghỉ ở xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm. Tại đây, Liên gặp Lê Xuân Phú (SN 1984), quê tỉnh Long An - đối tượng xách hàng thuê. Sau khi thỏa thuận giá, Phú cùng một số đối tượng khác ra bến xe Mỹ Đình, đón xe lên Quảng Ninh. Di biến động của nhóm này được trinh sát giám sát chặt chẽ. Xác định các đối tượng chỉ có thể vượt biên bằng đường mòn, hoặc đường sông, Ban chuyên án đã liên hệ với Phòng Phòng chống tội phạm ma tuý, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đề nghị phối hợp bắt giữ.

 

17h ngày 1-10, khi Phú đang đón thuyền, chờ vượt biên sang Trung Quốc thì bị lực lượng phối hợp áp sát kiểm tra. Cùng đi với Phú có Bùi Văn Tú (SN 1989), ở Kiến Thụy, Hải Phòng; Trần Minh Trí (SN 1990), ở Châu Lộc, Trà Vinh. Kiểm tra vali các đối tượng mang theo, cảnh sát phát hiện 18kg heroin được cán mỏng làm nhiều tấm, dày như quyển vở, tương đương 59 bánh heroin. Cùng thời điểm tại Hà Nội, cảnh sát cũng kiểm tra hành chính nơi Liên đang trú ngụ. Trong hành lý đối tượng mang theo, lực lượng chức năng phát hiện 6 túi xách và một hộp bánh trung thu, trong chứa đầy chất bột màu vàng. Số chất bột trên được cán mỏng, quấn băng dính ngoài giấu dưới đáy túi và xung quanh hộp bánh. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Liên nhận đó là heroin, tương đương 18 bánh.

 

Xét hỏi “nóng” Liên, đối tượng khai vừa nhận “lệnh” của “nữ quái” Nguyễn Thị Thùy Trang, đón “xe ôm” đến một nhà nghỉ ở xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn - cách sân bay quốc tế Nội Bài 1,5km, để nhận ma túy của đối tượng Pornpirom (SN 1982), quốc tịch Thái Lan. Chưa kịp di chuyển, Liên đã bị công an bắt giữ. Trên cơ sở lời khai của Liên, cùng tài liệu thu thập được, lực lượng công an nhanh chóng bắt giữ Pornpirom, khi đối tượng đang trú tại nhà nghỉ ở huyện Sóc Sơn. Tập trung đấu tranh tiếp với Phú và Liên, 2 đối tượng nhận đều vận chuyển ma túy theo chỉ đạo của Nguyễn Thị Thùy Trang. Lệnh bắt khẩn cấp “nữ quái” này được Cục CSĐT tội phạm về ma túy - cơ quan phía Nam thực hiện, tại nơi ở của chị ta tại TP. HCM. Khám xét tại đây, cảnh sát thu giữ 11 quyển hộ chiếu, 15 điện thoại di động, 2.000 USD...

 

Theo Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, liên quan đến đường dây này, cách đây 6 tháng, Cục CSĐT tội phạm về ma túy - cơ quan phía Nam đã bắt Nguyễn Thị Lành (SN 1969), ở huyện Hóc Môn, TP.HCM, khi vừa nhập cảnh về Việt Nam từ châu Phi, mang theo 2,6kg ma túy dạng đá cất giấu trong hành lý. Đến thời điểm này, cơ quan công an đã bắt giữ 7 đối tượng, thu 24kg heroin (tương đương 77 bánh); 2,6kg ma túy tổng hợp dạng đá cùng nhiều tài liệu có liên quan.

 

Trao thưởng cho Ban chuyên án

 

Sáng 8-10, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã đến trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, trực tiếp khám phá chuyên án.

 

Chúc mừng chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng phòng, chống ma túy của trong và ngoài ngành, khi phối hợp chặt chẽ, hiệu quả khám phá chuyên án, bắt giữ các đối tượng, thu một lượng lớn tang vật, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến chia sẻ: “Chưa khi nào lực lượng Công an, Bộ đội, Hải quan… lại khám phá, bóc gỡ nhiều đường dây ma túy lớn như năm nay. Điều đó cho thấy tinh thần, trách nhiệm cao của CBCS trong “mảng” công tác này”.

 

Theo anninhthudo

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN