Dùng súng colt giải quyết mâu thuẫn cờ bạc

Do nghi ngờ nhóm của Đỗ Đình Thạch đánh cờ bạc bịp, nên Cường đã hẹn nhóm của Thạch đến dốc Bưởi rồi rút súng Colt ra bắn.
 

Súng colt. Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

 

Ngày 8/5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã điều tra làm rõ vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, bắt Phạm Minh Cường (31 tuổi), trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, thu 1 khẩu súng Colt và 5 viên đạn.
 
Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, sau khi mua khẩu súng trên ở Lạng Sơn, vào ngày 16/10/2011, nhóm của Cường do nghi ngờ nhóm của Đỗ Đình Thạch đánh cờ bạc bịp, nên đã hẹn nhóm của Thạch đến dốc Bưởi, Tây Hồ, giải quyết.
 
Tại đây, đã xảy ra mâu thuẫn đánh nhau, Cường rút súng ra bắn một phát về phía nhóm Thạch, chưa gây hậu quả gì về người và tài sản. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra truy bắt các đối tượng còn lại để lập hồ sơ xử lý.
 
Theo cand.com.vn
Điều tra vụ dùng súng hỗn chiến

Ngày 9/5, đồng chí Quảng, cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cùng 2 đội viên an ninh trật tự Hồ Hoàn Kiếm đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã năm Hàng Đào (đài phun nước) thì thấy một tốp thanh niên khoảng 10 người ở ngã ba Đinh Liệt - Cầu Gỗ đuổi đánh nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN