Dùng dao bấm đâm chết nhân viên lễ tân quán karaoke

Chiều 9/5, thông tin từ Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị này đã bắt giữ đối tượng đâm hai nhân viên quán karaoke tại Khu Du lịch biển Quất Lâm, huyện Giao Thủy làm một người chết, một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu của Cơ quan Điều tra, sáng 9/5, một nhóm gồm 5 thanh niên vào quán karaoke Thanh Tùng (thị trấn Quất Lâm) thuê phòng hát. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, một người trong nhóm tên là Hải (trú tại tỉnh Hòa Bình) tranh cãi với hai nhân viên lễ tân làm việc tại quán.

Hải cho rằng, khi vào quán hát có mang theo xe máy nhưng sau đó không thấy xe để đi về. Trong khi đó, các nhân viên cho biết nhóm người này không mang theo xe khi vào hát và sẵn sàng trích xuất hình ảnh dữ liệu camera để làm rõ vấn đề.

Lúc này, Hải có dấu hiệu say rượu nên vừa chửi bới vừa đuổi đánh nhân viên. Không dừng ở đó, Hải rút dao bấm trong người đâm hai nhân viên lễ tân, làm một người chết trên đường đi cấp cứu, người còn lại bị thương nặng ở vùng bụng (chưa rõ danh tính, quê quán các nạn nhân).

Hiện, Công an thị trấn Quất Lâm, Công an huyện Giao Thủy đã bắt giữ Hải bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Nam Thành (TTXVN)
Mâu thuẫn khi đi hát karaoke, một cán bộ huyện bị đâm tử vong
Mâu thuẫn khi đi hát karaoke, một cán bộ huyện bị đâm tử vong

Sáng 5/5, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của đơn vị đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ đánh nhau tại quán karaoke Thái Gia Hưng, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, khiến anh Lê Xuân Sơn, sinh năm 1980, cán bộ của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Ana tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN