Đốt rẫy làm cháy 20 hecta rừng

Ngày 8/7 , Ban Công an xã Phổ Phong, Đức Phổ, Quảng Ngãi đã điều tra nguyên nhân vụ cháy 20 ha rừng và tìm ra thủ phạm là Lê Thanh Hải (S N 1985) ở thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong.

 Đối tượng này khai nhận, lúc 16 giờ ngày 7/7, sau khi thu hoạch gỗ keo, Hải đốt rẫy để chuẩn bị trồng cây đợt mới. Do lửa bùng cháy mạnh đã lan sang các rừng cây cạnh rẫy nhà Hải. Vụ việc được chuyển lên cơ quan Công an cấp trên tiếp tục điều tra, xử lý.

Việc đốt rẫy lúc 16 giờ ngày 7/7, đã gây cháy rừng đến sáng n gày 8/7 tại khu vực núi Mằng Tăng thuộc thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong. Vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 20ha rừng trồng gồm cây keo và bạch đàn.

Ngay sau khi phát hiện cháy rừng, lực lượng kiểm lâm huyện Đức Phổ, kiểm lâm tỉnh và lực lượng công an xã, xã đội, người dân địa phương đã tập trung dập lửa. Song do địa hình núi cao nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 23h ngày 7/7 ngọn lửa được khống chế. Tuy nhiên, đến rạng sáng ngày 8/7, do nắng nóng gặp gió lớn, lửa cháy lan trở lại có khả năng cháy sang khu rừng trồng xã Phổ Nhơn .

 Sau khi lửa cháy trở lại, l ực lượng kiểm lâm cùng chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục được huy động dập lửa. Trước tình hình trên, UBND xã Phổ Nhơn đã huy động lực lượng phát băng chặn đầu hướng Tây – Nam không cho lửa cháy lan sang khu rừng Nông trường 24-3 (thuộc xã Phổ Nhơn). Đến 8h30 sáng 8/7, lửa được khống chế và dập tắt. L ực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương tiếp tục kiểm tra hiện trường.

Đây là vụ cháy rừng thứ 2 trong vòng gần một tháng qua tại địa bàn huyện Đức Phổ. Vụ cháy rừng trước tại khu rừng Hố Dây Bầu, xã Phổ Cường làm thiệt hại 10 hecta rừng bạch đàn 6 năm tuổi, ước thiệt hại 50 triệu đồng./.

Nguyễn Đăng Lâm
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN