Đốt gỗ sưởi ấm, phát hiện 33 bánh hêrôin

 Công an tỉnh Sơn La cho biết, Công an huyện Mộc Châu đã thu giữ toàn bộ tang vật là 33 bánh hêrôin và 2 khúc gỗ, chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh để tiếp tục xử lý.

Trước đó, vào cuối giờ chiều 20/12, gia đình anh Đỗ Đình Hồng, trú ở tiểu khu Chiềng Đi, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu lấy các khúc gỗ ra đốt để sưởi ấm.


Khi gỗ cháy, mọi người phát hiện có mùi thơm khác lạ và có nước quánh chảy ra từ bên trong khúc gỗ. Gia đình anh Hồng dập lửa và xem kỹ thấy bên trong khúc gỗ có bột màu trắng ngà nghi là hêrôin. Ngay sau đó, gia đình anh Hồng đã đi trình báo công an. Biết tin, Công an huyện Mộc Châu phối hợp với các ngành chức năng đến lập biên bản, kiểm tra bên trong 2 khúc gỗ thấy có tổng cộng 33 bánh hêrôin.

Gia đình anh Hồng khai báo về nguồn gốc 2 khúc gỗ chứa hêrôin như sau: Khoảng 22 giờ đêm một ngày (không nhớ chính xác) tháng 2/2010, có một thanh niên đi xe máy chở 2 khúc gỗ xuất hiện gần quán của gia đình.


Khi một số người làm thuê cho gia đình anh Hồng ra hỏi, người thanh niên đã vứt 2 khúc gỗ lại và phóng xe máy bỏ chạy. Thấy vậy, những người làm thuê đã đem 2 khúc gỗ để vào mép bậc lên xuống của gia đình anh Hồng. Từ đó đến giờ gia đình không thấy ai tới nhận lại 2 khúc gỗ trên. Nay trời trở lạnh, gia đình đem gỗ ra đốt sưởi thì phát hiện trong gỗ có ma túy.

S.N

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN