Đơn tố cáo một cán bộ Công an Hà Nội lại chìm trong im lặng

Báo Tin tức số ra ngày 6/10/2012 đã đăng nội dung đơn của ông Nguyễn Văn Mâu, cán bộ quân đội nghỉ hưu tại xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, tố cáo một cán bộ Công an TP Hà Nội, đang công tác tại Đội 4, phòng Cảnh sát Bảo vệ - Công an Hà Nội đã có hành vi gian dối khai sai hồ sơ lý lịch để vào ngành Công an.


Ngày 29/6/2012, Thanh tra Công an thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 461/BT/XKT cho biết đã chuyển đơn của ông Mâu đến Phòng Tổ chức cán bộ Công an thành phố xác minh. Mặc dù thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã có Văn bản số 844 - TB/KT(P1 - V31) ngày 17/10/2012 cho biết: Đã chuyển đơn của ông Mâu đến Giám đốc Công an TP Hà Nội để chỉ đạo xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời, Thanh tra Bộ Công an cũng có Văn bản số 2427/TB - V24 ngày 25/10/2012 cho biết đã nhận được đơn của ông Mâu và đã chuyển đơn của ông đến Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an thành phố Hà Nội để xem xét, giải quyết.


Tuy nhiên cho đến nay đã 7 tháng trôi qua, quá rất nhiều thời hạn phải trả lời là 60 ngày theo quy định tại Điều 21 Luật Tố cáo nhưng ông Mâu vẫn chưa nhận được hồi âm về kết quả xác minh đơn tố cáo. Vụ việc vẫn chìm trong im lặng, đã và đang gây dư luận có hay không hành vi gian dối lý lịch của cán bộ Công an thành phố Hà Nội nói trên, và đặt ra câu hỏi tại sao Công an Hà Nội lại im lặng?


Phương Thu

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN