Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc tại cơ sở Jiwon Korea Center. Ảnh: TTXVN phát
Theo Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế Điện Biên Trần Ngọc Diệp, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, Sở đã phối hợp thành lập đoàn kiểm tra gồm Thanh tra Sở, Phòng Nghiệp vụ Y dược và Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Điện Biên) trực tiếp kiểm tra cơ sở Jiwon Korea Center.
Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không có Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Nhân viên của cơ sở có hai người, không có trình độ chuyên môn liên quan đến hoạt động hành nghề y. Khi đoàn kiểm tra đến, một trong hai nhân viên của cơ sở đã lập tức bỏ trốn. Về trang thiết bị, cơ sở có ba máy massage; một máy giảm béo và một máy triệt lông đều đã hỏng; một máy làm sạch da; một máy soi da và 7 chiếc giường nằm.
Đáng nói là nhân viên làm việc tại đây khẳng định không biết ai là chủ cơ sở, không được gặp trực tiếp chủ cơ sở. Nhân viên sau khi được tuyển dụng qua mạng xã hội thì được điều động đến làm việc tại Điện Biên.
Thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện ba người đang điều trị tại cơ sở. Những người này cho biết đã nộp tiền trực tiếp và chuyển khoản cho cơ sở để thực hiện dịch vụ khám, chữa bệnh xương khớp với tổng số tiền là 68 triệu đồng (người nhiều nhất là 28 triệu, người ít nhất là 18 triệu đồng).
Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc tại cơ sở Jiwon Korea Center. Ảnh: TTXVN phát
Đoàn kiểm tra nhận định, hoạt động của cơ sở Jiwon Korea Center rất tinh vi, có dấu hiệu lừa đảo trên không gian mạng. Cơ sở này quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội Facebook để thu hút khách hàng, sau đó yêu cầu người bệnh chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt để thực hiện dịch vụ. Nhân viên tại đây chỉ biết vận hành máy móc, hoàn toàn không có chuyên môn y tế và cũng không biết ai là chủ cơ sở. Điều này gây nhiều khó khăn trong công tác điều tra và xử lý vi phạm.
Trước những sai phạm nghiêm trọng này, đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở Jiwon Korea Center ngừng hoạt động ngay lập tức, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở đến Sở Y tế để làm việc. Lãnh đạo Sở Y tế Điện Biên đề nghị Công an tỉnh phối hợp điều tra, làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật của cơ sở này.
Sở Y tế tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân không nên tin vào các quảng cáo khám, chữa bệnh không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội, tránh tình trạng tiền mất tật mang khi đến điều trị tại những cơ sở không được cấp phép.