Điều tra vụ giết người ở Trà Vinh rồi chở thi thể lên TP Hồ Chí Minh tự thú

Công an Quận 7, TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra, làm rõ vụ một người đàn ông giết một người phụ nữ, sau đó chở thi thể đến Công an đầu thú.

Cụ thể, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 19/9, Đỗ Tấn Lộc (sinh năm 1990, ngụ phường Tân Thuận Tây, Quận 7) điều khiển xe ô tô chạy tới trụ sở Công an phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP Hồ Chí Minh rồi tự thú là đã ra tay sát hại một người phụ nữ, thi thể ở trong ô tô. Theo lời khai ban đầu, Đỗ Tấn Lộc (đã có gia đình) có quan hệ tình cảm với chị Trầm Thị N quê ở Trà Vinh. 
 
Trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 18/9, Lộc và chị N hẹn gặp nhau tại chợ tại Đại An (Trà Vinh) để đi làm răng. Lộc đã điều khiển xe ô tô để đón chị N. Trên đường di chuyển, chị N yêu cầu Lộc về ly hôn vợ, đồng thời lấy điện thoại gọi cho mẹ Lộc. Thấy vậy, Lộc giật lại điện thoại và ném xuống sàn ô tô. Tiếp đến, Lộc cho xe dừng lại và ra đằng sau ngồi nói chuyện với chị N. 
 
Trong lúc nói chuyện hai bên xảy ra mâu thuẫn. Khi giằng co, túi xách của Lộc rơi ra con dao gọt trái cây, Lộc cầm con dao đâm vào cổ nạn nhân. Thấy chị N nằm bất động, Lộc dùng ô tô chở xác về nhà anh ruột. Tại đây, Lộc được người anh động viên rồi đi cùng đến Công an phường Tân Thuận Tây, Quận 7 đầu thú cùng tang vật, xe ô tô và xác nạn nhân.
 
Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thành Chung (TTXVN)
Bắc Giang: Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về tội giết người
Bắc Giang: Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về tội giết người

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Lục Ngạn đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lâm Văn Học, Lý Văn Nhất và Lý Văn Sảng để điều tra về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN