Điều tra nghi án cưỡng hiếp cháu gái thiểu năng trí tuệ

Đi chăn trâu phụ giúp gia đình, em gái thiểu năng trí tuệ bị cưỡng hiếp đến có thai. Vụ việc không chỉ gây bức xúc trong gia đình nạn nhân mà còn tạo dư luận không tốt tại địa phương.

Báo Tin Tức nhận được đơn kêu cứu của ông Phạm Văn Tân (trú tại thôn 1, xã Cư Knia, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) phản ánh việc con gái ông là Phạm Thị Thành (sinh năm 1993, bị thiểu năng trí tuệ) bị bác họ là ông Phạm Hải Bằng (sinh năm 1947, cùng thôn) cưỡng hiếp dẫn đến có con. Trong khi đó, gia đình ông đã tố cáo đến các cơ quan chức năng nhưng vụ việc vẫn chưa được điều tra làm rõ.

Cơ quan chức năng lấy mẫu sinh học cháu bé để giám định ADN nhằm làm sáng tỏ vụ việc.


Theo nội dung đơn, vào khoảng 2/2017, gia đình ông Tân thấy con gái Phạm Thị Thành ốm yếu, chán ăn, mệt mỏi nên đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Sau khi siêu âm, bác sĩ xác định em Thành có thai 4 - 5 tháng tuổi. Điều này gây bàng hoàng cho gia đình vì Thành bị thiểu năng trí tuệ, khả năng nhận thức, điều khiển hành vi rất hạn chế và chưa từng có bạn trai. Sau nhiều lần được gia đình gặng hỏi, em Thành cho biết, trong lúc đi chăn trâu ngoài rẫy cà phê đã nhiều lần bị ông Phạm Hải Bằng (sinh năm 1947, là bác họ) cưỡng hiếp.

Sau mỗi lần thực hiện hành vi hãm hiếp, ông Bằng đe dọa không được nói với ai, nếu nói với người khác sẽ bị giết, hoặc bỏ tù.  Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đối tượng đã đến gia đình ông Tân nói chuyện và thừa nhận có việc ông Bằng hãm hiếp em Thành; đồng thời xin gia đình ông Tân đưa cháu đi giải quyết hậu quả và sẽ chịu mọi phí tổn. Tuy nhiên, do em Thành sức khỏe quá yếu, thai nhi lớn nên gia đình không đồng ý phá bỏ. Cũng từ đó, gia đình đối tượng quay sang chửi bới, đe dọa, vu khống em Thành đã dụ dỗ, lôi kéo ông Bằng quan hệ. 

Tiếp xúc với gia đình, phóng viên nhận thấy, hiện tại, em Thành đã hạ sinh bé trai được gần 3 tháng tuổi. Do bị thiểu năng nên mọi công việc chăm sóc hai mẹ con đều do người thân trong gia đình phụ giúp. Một điều khác khiến gia đình ông Tân bức xúc là khi sự việc xảy ra, gia đình đã làm đơn tố cáo đối tượng đến cơ quan chức năng, nhưng đến nay, sau khoảng 7 tháng vụ việc vẫn chưa được xác minh, làm rõ.

Chiều 18/9, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Tham mưu - Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: Sau khi nhận được đơn tố giác tội phạm của quần chúng Phạm Văn Tân, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) thụ lý điều tra, xác minh vụ việc. Trong quá trình xác minh, nhận thấy một số tình tiết của vụ việc phức tạp, Cơ quan cảnh sát điều tra cùng các đơn vị liên quan đã lấy mẫu sinh học đưa đi giám định AND để sớm làm sáng tỏ nội dung tố cáo. “Hiện vụ việc vẫn đang được đơn vị xác minh, làm rõ, sau khi có kết quả sẽ thông tin cho người dân và truyền thông”, Thượng tá Bình khẳng định.  Báo Tin Tức sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về kết quả điều tra của cơ quan chức năng.
Bài và ảnh: Phan Anh Dũng
Bắt giữ người đàn ông vì cáo buộc cưỡng hiếp nam giám đốc công ty đa quốc gia
Bắt giữ người đàn ông vì cáo buộc cưỡng hiếp nam giám đốc công ty đa quốc gia

Cảnh sát tại thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ mới đây đã bắt giữ một người đàn ông với cáo buộc hiếp dâm và quấy rối tình dục bạn trai của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN