Điều tra các đối tượng lừa đảo, hành hung hành khách đi xe buýt

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái vừa có văn bản yêu cầu Công an tỉnh điều tra, xử lý các đối tượng lừa đảo, hành hung, cướp tiền của hành khách đi xe buýt trên tuyến Quốc lộ 1 xảy ra trong thời gian qua.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, củng cố chứng cứ, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lừa đảo, cướp tiền, hành hung hành khách đi trên xe buýt theo quy định của pháp luật; đồng thời giao Sở Giao thông vận tải tỉnh có trách nhiệm thường xuyên quán triệt và yêu cầu các đơn vị vận tải, tài xế xe buýt khi phát hiện những vụ việc, hành vi gây mất an ninh trật tự trong quá trình vận hành tuyến xe buýt phải báo cho cơ quan công an để có biện pháp xử lý kịp thời.

Theo lãnh đạo Trung tâm quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng Đồng Nai, tình trạng các nhóm chuyên móc túi, trộm cắp và lừa đảo bằng thủ đoạn bán thuốc tân dược hoạt động trên một số tuyến xe buýt đã diễn ra từ nhiều năm nay. Sau một thời gian tạm lắng, gần đây lại hoạt động phức tạp trên một số tuyến xe buýt từ TP Hồ Chí Minh đi Đồng Nai và ngược lại.

Sỹ Tuyên (TTXVN)
Để dân yêu xe buýt
Để dân yêu xe buýt

Phát triển xe buýt đang được tính đến là phương án để giúp các thành phố như Hà Nội hạn chế dần xe cá nhân, giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, thời gian qua, lượng hành khách đi xe buýt liên tục sụt giảm do nhiều bất cập về chất lượng, dịch vụ, hạ tầng, lộ trình…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN