Đập phá tài sản 'khủng bố' con nợ

Cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng đòi nợ thuê, phá hoại tài sản gây mất an ninh trật tự trên địa bàn vào đêm 11/1.
 
Trước đó vào lúc 0h30’ ngày 11/1, tại gia đình bà Phan Thị Liên (trú tổ 33, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã bị một số đối tượng dùng gạch đá đập phá tài sản, phá vỡ cửa kính… Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Liên Chiểu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ vụ việc.
 
Sau nhiều tiếng đồng hồ tích cự điều tra, truy tìm các đối tượng, lực lượng Công an quận xác định được 2 trong số 4 đối tượng có liên quan đến vụ hủy hoại tài sản kể trên, đó là các tên Nguyễn Lê Thanh Thịnh (29 tuổi, trú tổ 31, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Phạm Văn Tâm (SN 1992, trú thôn 1, Quế Lâm, Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam).
 
Nguyên nhân vụ hủy hoại tài sản xuất phát từ việc anh Đặng Thanh Vũ (21 tuổi, con trai bà Liên) có nợ của Nguyễn Lê Thanh Thịnh số tiền 53 triệu đồng từ việc thua độ bóng đá.
 
Sau nhiều lần Thịnh và một số đối tượng đến nhà của bà Liên đòi nợ không được, vào đêm ngày 10/1, Thịnh đã rủ Phạm Văn Tâm, Đặng Quốc Hải (27 tuổi, trú tổ 5, Hòa Hiệp Bắc), Long (chưa rõ tung tích) đèo nhau trên 2 xe máy chạy ra đường sắt nhặt gạch đá chạy đến nhà bà Liên đập phá cửa kính với mục đích đe dọa mẹ con bà Liên phải lo trả nợ…
 
 
Theo cand
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN