Đăng thông tin sai sự thật về sát hạch, cấp giấy phép lái xe bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Đ.Q.D về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân”.

Ngày 26/2, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Đ.Q.D về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân” quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 3/2/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi bổ sung tại Khoản 37, Điều 1, Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ).

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện Fanpage facebook “T.Đ.T.L.X.V.U” do Đ.Q.D, sinh năm 1987, trú tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, là quản trị viên trang Fanpage trên, đã đăng tải bài viết có nội dung bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, cho rằng khi chuyển nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an sẽ có những thay đổi như: Học phí tăng mạnh; thi khó gấp đôi…

Các thông tin trên là do Đ.Q.D tự bịa đặt ra nhằm mục đích để người đọc chú ý và lo sợ khi chuyển nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an việc học và thi bằng lái xe ô tô sẽ tốn chi phí, khó khăn hơn và đăng ký học lái xe sớm.

Theo Công an tỉnh Hà Nam, việc chuyển giao nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an thực hiện theo Kết luận số 121-KL/TW, ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, mang lại hiệu quả cao trong tổ chức bộ máy, giúp giảm cấp trung gian, giảm biên chế, tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, cắt giảm thủ tục hành chính...

Qua vụ việc, Công an tỉnh Hà Nam khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội cần chấp hành đúng quy định của pháp luật, không đăng tải, cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật.

TTXVN/Báo Tin tức
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả danh cán bộ tư pháp nhưng liều lĩnh hơn
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả danh cán bộ tư pháp nhưng liều lĩnh hơn

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Kịp (sinh năm 1986, trú tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) và Phan Văn Long (sinh năm 1969, trú tại xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN