Trần Thọ Anh là đối tượng đưa ra các thông tin gian dối về việc có khả năng làm thủ tục để hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng... để lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Theo cáo trạng, Trần Thọ Anh là lao động tự do, không có nghề nghiệp ổn định. Khoảng tháng 1/2023, anh Đào Quốc Vương (sinh năm 1991, ở Hà Nội) mở văn phòng tư vấn dịch vụ tài chính. Qua mạng xã hội, Thọ Anh liên hệ với anh Vương để xin làm cộng tác viên. Hai bên thỏa thuận, Thọ Anh là người tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vay vốn và cung cấp thông tin khách hàng, còn anh Vương sẽ làm thủ tục hồ sơ vay vốn cho khách. Cả hai thống nhất không được thu trước chi phí của khách. Sau khi được giải ngân, anh Vương thu tiền hoa hồng của khách hàng là 25% trên số tiền được giải ngân. Trong đó, Thọ Anh sẽ được hưởng 5%, Vương được hưởng 20%.
Do cần tiền chi tiêu cá nhân, Trần Thọ Anh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng bằng cách đưa ra các thông tin gian dối về việc có khả năng làm thủ tục để hỗ trợ khách hàng vay vốn; yêu cầu khách nộp trước số tiền bảo hiểm, nộp tiền để làm hồ sơ vay thêm vốn. Với thủ đoạn này, từ tháng 7/2023 đến tháng 9/2023, Thọ Anh đã lừa đảo chiếm đoạt của 2 bị hại với tổng số tiền hơn 764 triệu đồng. Sau đó, bị cáo dùng tiền chiếm đoạt được chi tiêu và trả nợ cá nhân hết.
Trong số bị hại của Thọ Anh có anh Nguyễn Quang K (sinh năm 1993, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội). Khoảng tháng 6/2023, anh Nguyễn Quang K gặp Thọ Anh và trao đổi về việc anh K có 32 khách hàng đang có nhu cầu vay vốn ngân hàng. Khi đó, Thọ Anh giới thiệu với anh K rằng mình là chủ văn phòng tư vấn dịch vụ tài chính, có khả năng giúp khách hàng vay ngân hàng với số tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Số tiền chi hoa hồng từ 25 - 30% trên số tiền được giải ngân.
Thọ Anh yêu cầu anh K đóng trước tiền bảo hiểm cho khách hàng. Thọ Anh sẽ cắt 20% trên tổng số tiền mà khách hàng được vay cho anh K. Thọ Anh cam kết trong vòng 15 ngày, thông tin bảo hiểm của khách hàng sẽ được hiển thị trên hệ thống VssID (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) và sau 45 ngày khách hàng sẽ được ngân hàng giải ngân.
Tin tưởng lời Thọ Anh, anh K đã chuyển tạm ứng cho bị cáo 680 triệu đồng. Tuy nhiên, quá thời hạn cam kết, Thọ Anh nói dối vẫn đang làm, chưa có kết quả. Đến tháng 8/2023, Thọ Anh xóa Zalo, thay đổi số điện thoại và bỏ trốn.
Tương tự, chị Hoàng Thị L (sinh năm 1999, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) có nhu cầu vay tiền ngân hàng cũng bị Thọ Anh lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 100 triệu đồng.