Đã tiêu hủy hơn 25.000 bao thuốc lá nhập lậu

Hôm qua (ngày 27/4), Hội đồng tiêu hủy thuốc lá theo Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức tiêu hủy 25.312 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại bị tịch thu từ năm 2016 đến ngày 31/3/2017.

Địa điểm tiêu hủy tại Kho tạm giữ tang vật của Chi cục Quản lý thị trường (Kho Nhơn Phú), địa chỉ: phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; và Bãi rác Long Mỹ thành phố Quy Nhơn.


Toàn bộ thuốc lá điếu ngoại nhập lậu bị tiêu hủy được xử lý sơ bộ tại Kho Nhơn Phú bằng cách xếp toàn bộ số lượng thuốc lá tiêu hủy dưới nền sân bê tông, cho xe chạy qua, chạy lại làm biến dạng các bao thuốc lá. Tất cả số lượng thuốc lá tiêu hủy đã biến dạng được công nhân thu gom đưa lên xe rác để ép lại, sau đó vận chuyển đến bãi rác Long Mỹ, đổ xuống bãi rác và châm lửa đốt cháy toàn bộ.


Hoạt động tiêu hủy diễn ra thuận lợi, hàng hóa tiêu hủy đầy đủ vể số lượng, chủng loại, công tác an ninh, trật tự, môi trường được đảm bảo.


Minh Phương/Báo Tin Tức
Khó xử lý hình sự buôn lậu thuốc lá vì lỗ hổng pháp lý
Khó xử lý hình sự buôn lậu thuốc lá vì lỗ hổng pháp lý

Số đối tượng buôn lậu thuốc lá năm 2016 bị xử lý hình sự giảm 53,5%, số vụ bắt giữ cũng giảm gần 60% so với năm trước. Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam khẳng định một trong những nguyên nhân chính là sự chồng chéo, bất cập của hệ thống văn bản pháp lý hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN