Đà Nẵng: Xét xử lưu động vụ 3 đối tượng hành hung nhân viên gác chắn tàu

Sáng 18/3, Tòa án nhân dân quận Thanh Khê phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) mở phiên tòa xét xử lưu động vụ 3 đối tượng hành hung nhân viên gác chắn tàu ở Đà Nẵng.

Chú thích ảnh
Ba bị cáo hành hung nhân viên gác chắn tàu gây phẫn nộ dư luận ở Đà Nẵng tại phiên toà.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Dương Quang Tuấn (sinh năm 1984, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) chủ mưu, cầm đầu và có nhiều tình tiết tăng nặng nên chịu hình phạt 4 năm tù; Lương Huỳnh Minh Trí (sinh năm 1991, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) bị tuyên phạt 2 năm tù và Huỳnh Quang Huy (sinh năm 2001, trú quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) bị tuyên phạt 2 năm 3 tháng tù.

Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 19/2/2023, sau khi vừa nhậu xong, Dương Quang Tuấn, Lương Huỳnh Minh Trí và Huỳnh Quang Huy cùng với 2 người bạn đi về đến khu vực giao nhau giữa đường bộ, đường sắt trên đường Hà Huy Tập (phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) lúc này gác chắn đang đóng chờ tàu qua. Tuấn đi vào gần nơi gác chắn cố định của đường sắt để đi vệ sinh thì chị Võ Thị Thùy Trinh (nhân viên gác chắn đường sắt, sinh năm 1996, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) đến nhắc nhở nhưng bị Tuấn chửi mắng và yêu cầu mở chắn cho đi qua đường sắt. Sau đó, Tuấn đi vào phía trong gác chắn, dùng tay đánh nhiều cái vào vùng đầu của chị Trinh.

Khi tàu hỏa vừa chạy qua, Tuấn lên xe mô tô bạn chở đi. Khi đi qua gần hết đường sắt, Tuấn nhảy xuống xe, tiếp tục có hành vi gây chuyện với chị Đặng Thị Minh Nguyệt (nhân viên gác chắn đường sắt sinh năm 1984, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng); đồng thời, Tuấn đuổi, đánh vào vùng đầu và lưng của chị Nguyệt, lúc này vẫn còn rất đông người và phương tiện qua lại khu vực này.

Khi chứng kiến sự việc, có 2 nam thanh niên đến khống chế Tuấn xuống đường. Anh Nguyễn Văn Chuyển (chồng chị Nguyệt, sinh năm 1986, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) thấy Tuấn đánh chị Nguyệt nên chạy lại hỏi lý do. Đúng lúc đó, Trí và Huy đi xe máy quay lại cầm gạch, đá rượt đuổi theo đánh anh Chuyển gây náo loạn đường phố. Sau khi đánh xong thì Tuấn, Trí và Huy lên xe mô tô bỏ đi về hướng đường Trần Cao Vân, thành phố Đà Nẵng.

Vụ việc xảy ra tại đường Hà Huy Tập (điểm giao nhau giữa đường bộ và đường sắt) trong giờ cao điểm, gây mất trật tự công cộng và ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Chị Võ Thị Thùy Trinh, chị Đặng Thị Minh Nguyệt và anh Nguyễn Văn Chuyển bị thương tích nhẹ. Ngày 19/2/2023, cả ba người đều có đơn yêu cầu không khởi tố vụ án hình sự và không yêu cầu giám định thương tích.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)
Hai ‘bảo mẫu’ khai nhiều lần hành hung cháu bé 17 tháng tuổi
Hai ‘bảo mẫu’ khai nhiều lần hành hung cháu bé 17 tháng tuổi

Liên quan đến vụ cháu bé 17 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi gửi tại một nhóm trông trẻ tự phát ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội, công an huyện thông tin: Qua đấu tranh khai thác hai người trông trẻ là Nguyễn Thị An (sinh năm 1993) và Nguyễn Thị Lành (sinh năm 1992), cùng ở thị trấn Phú Minh (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã thừa nhận nhiều lần bạo hành cháu để rèn vào quy củ của lớp vì cháu là học sinh mới, dẫn đến thương tích của cháu bé.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN