Đà Nẵng tiêu hủy 1.471 ấn phẩm thể hiện sai địa giới hành chính của Việt Nam

Ngày 6/9, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tiến hành tiêu hủy 1.471 ấn phẩm thể hiện sai địa giới hành chính của Việt Nam.

Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra và phát hiện, tịch thu nhiều tang vật vi phạm quy định của Luật Xuất bản.

Hầu hết các xuất bản phẩm có nguồn gốc từ nước ngoài, khi định đưa vào Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ. Trong số những xuất bản phẩm vi phạm thể hiện địa giới hành chính Việt Nam, chủ yếu là thể hiện sai và thiếu các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.



TTXVN/Báo Tin Tức
Triển khai dự án về địa giới hành chính

Nhằm giải quyết tranh chấp đất đai, xác định rõ phạm vi quản lý theo địa bàn thổ các cấp, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 513/QĐ - TTg về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN