Đã có kết luận pháp y vụ "quan tài diễu phố"

Chiều 2/4, Thượng tá Nguyễn Văn Việt - Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết: Đã có kết luận pháp y về cái chết của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1986, trú tại Phố Cả, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cái chết của Tuấn Anh gây xôn xao dư luận tại TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Ảnh: thanhnien.com.vn



Theo kết luận số 65 ngày 1/4/2013 của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Phúc thì nguyên nhân tử vong của Nguyễn Tuấn Anh là do ngạt nước, trên người nạn nhân có chấn thương do vật tày gây ra. Những dấu hiệu chính qua giám định: Thể tạng biến dạng, toàn bộ hộp sọ không có dấu vết tổn thương, khoang phổi hai bên có nhiều dịch màu đen, tổ chức cân cơ dưới da, vòng đầu gối trái tương ứng với vết rách vải ở quần, bầm dập nhẹ. Trong mẫu máu của nạn nhân có nồng độ ethanol là 312,4mg/100 ml, không tìm thấy các chất độc trong người...


Kết luận giám định pháp y số 837/C54 (P6) của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cùng ngày 1/4 cũng xác định nguyên nhân chết của Nguyễn Tuấn Anh là do ngạt nước, trên người có chấn thương vùng lưng và gối trái. Tổn thương ở vùng lưng và gối trái do vật tày gây ra. Trong máu của tử thi có ethanol nồng độ 312,4mg/100 ml, trong phủ tạng không tìm thấy các chất độc thường gặp...


Nguyễn Tuấn Anh sau khi bị đánh đa chấn thương, trong người lại có hơi rượu nên khi bị đẩy xuống mương nước không có khả năng phản kháng, từ đó dẫn đến bị ngạt nước và tử vong.


Cái chết của anh Nguyễn Tuấn Anh đã gây xôn xao dư luận vì gia đình và người thân của nạn nhân đã mang quan tài diễu qua một số khu phố ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu làm rõ sự việc. Trong hai ngày 17 và 18/3/2013, đoạn quốc lộ 2 qua địa bàn Trung tâm thành phố Vĩnh Yên (từ km 35 đến km 37 +400 QL 2), nhiều người dân hiếu kỳ đã tới xem khiến một số khu phố mất trật tự, ùn tắc giao thông.



Nguyễn Trọng Lịch
Lãnh đạo tỉnh không liên quan vụ giết người ở Vĩnh Phúc
Lãnh đạo tỉnh không liên quan vụ giết người ở Vĩnh Phúc

Đại tá Đỗ Văn Hoành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Đại tá Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đều khẳng định: Đến giờ này chưa phát hiện vụ việc có liên quan đến người nhà, con gái, con rể của đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN