Đã bị chó cắn còn bị đánh nhập viện

Trong lúc đi ghi nhận chỉ số đồng hồ nước tại nhà người dân, một nhân viên Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã bị chó cắn và bị một thanh niên dùng gạch tấn công gây thương tích.

Trưa ngày 6/4, bà Phan Thị Bích Hường, Chủ tịch UBND phường 9, quận 6 (TP Hồ Chí Minh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một nhân viên của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn bị chó cắn và bị một nam thanh niên dùng gạch tấn công gây thương tích nặng. “Hiện hồ sơ vụ việc cùng thanh niên tấn công nhân viên Công ty cấp nước Chợ Lớn đã được bàn giao cho Công an quận 6 để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích”, bà Hường nói.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Hải Dương (22 tuổi, nhân viên Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn) đến nhà số 411/44/8 đường Bến Phú Lâm (phường 9, quận 6) do chị Trần Thị Cẩm Tú (SN 1971, ngụ quận 6) làm chủ để ghi chỉ số nước thì bất ngờ bị chó cắn vào chân. 

Anh Dương đã dùng chân đá con chó nhưng không trúng lại trúng bình hoa khiến bình hoa bị vỡ. Sau đó, giữa anh Dương và một nam thanh niên sống gần đó đã xảy ra mâu thuẫn, bất ngờ thanh niên này cầm cục gạch tấn công khiến anh Dương bị chấn thương ở đầu, được người dân đưa đi cấp cứu. 

Nam thanh niên sau đó được công an phường mời về trụ sở làm việc và đã thừa nhận hành vi của mình.
 

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Hòa Bình khẩn trương dập dịch chó dại, không để lan ra diện rộng
Hòa Bình khẩn trương dập dịch chó dại, không để lan ra diện rộng

Ngày 5/4, Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hòa Bình đã làm việc tại xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn về công tác dập dịch chó dại đang xảy ra trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN