Đã bắt được nghi phạm dùng cuốc đập tủ kính cướp vàng

Trưa 13/8, Công an huyện Nam Giang đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt được nghi phạm là người đàn ông dùng cuốc cướp tiệm vàng ở thị trấn Thạnh Mỹ, huyện vùng cao Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, qua báo cáo ban đầu của Công an huyện Nam Giang, nghi phạm được xác định là Nguyễn Minh Tú (32 tuổi, trú thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang). Sau khi nhận thông tin vụ việc, qua trích xuất camera và nhân chứng, công an xác định Tú là nghi phạm. 

Xác định nghi phạm là người địa phương, lực lượng công an đã điện thoại cho nghi phạm để vận động. Sau đó, nghi phạm đã đến nhà riêng của Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Công an huyện Nam Giang tại thành phố Đà Nẵng đầu thú. Công an đang thu thập hồ sơ, thông tin để phục vụ việc điều tra.

Được biết, vào khoảng 11giờ 30 phút ngày 13/8, có một thanh niên mang theo dao vào tiệm vàng Kim Nhung ở thị trấn Thạnh Mỹ, uy hiếp chủ tiệm. Sau đó, đối tượng này dùng cuốc phá tủ kính lấy đi một số lượng vàng. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn, vứt lại hung khí tại hiện trường và dùng xe máy tẩu thoát theo hướng Nam Giang đi Đại Lộc. Thời điểm thực hiện vụ cướp, nghi phạm mặc áo khoác đen, quần jean, mang theo ba lô.

Trần Tĩnh (TTXVN)
Đề nghị truy tố, xét xử hai đối tượng lừa đảo hàng loạt tiệm vàng
Đề nghị truy tố, xét xử hai đối tượng lừa đảo hàng loạt tiệm vàng

Ngày 9/8, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, cho biết đơn vị vừa có kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối với Nguyễn Đăng Cát Tiên (36 tuổi, trú tại Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Bích (46 tuổi, trú tại phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174, Bộ luật Hình sự 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN