Công an xã bị đối tượng say rượu đâm trọng thương

Ngày 7/1, ông Nguyễn Việt Quang, Chánh Văn phòng Công an Vĩnh Long cho biết: sức khỏe anh Nguyễn Văn Tuấn, công an viên xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, đang điều trị tại bệnh viện đa khoa TƯ Cần Thơ do bị đối tượng Nguyễn Hoàng Phương đâm, đã tạm thời qua khỏi nguy hiểm. Lãnh đạo Công an Vĩnh Long và Công an huyện Bình Tân đã tới bệnh viện thăm hỏi, động viên và tặng quà anh Nguyễn Văn Tuấn.

Theo Bệnh viện đa khoa TƯ Cần Thơ, anh Tuấn nhập viện vào rạng sáng ngày 6/1 trong tình trạng bị vật cứng đâm hai nhát làm thủng manh tràng phải kích thước mỗi vết thương 2cm, một nhát đâm ngay niệu quản đứt 1/2 khẩu kính. Hiện Bệnh viện đang tiếp tục theo dõi, điều trị và dự kiến khoảng một tuần nữa anh Nguyễn Văn Tuấn mới có thể xuất viện.

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng ngày 6/1 nhận được tin báo đối tượng Nguyễn Hoàng Phương (SN 1989, ngụ ấp Hòa Thới, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân) nhậu say cầm mảnh kính vỡ đe dọa người xung quanh, anh Nguyễn Văn Tuấn cùng một công an xã đến mời Hoàng Phương về trụ sở làm việc. Trong khi khống chế Hoàng Phương để tước đoạt hung khí, tên Phương rút dao giấu trong người đâm anh Tuấn 3 nhát.

Theo công an huyện Bình Tân, Phương là đối tượng hay quậy phá nên 2 lần bị công an xã Nguyễn Văn Thảnh xử phạt hành chính, kiểm điểm trước dân. Ngày 6/1, Công an huyện Bình Tân (Vĩnh Long) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hoàng Phương vì có hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự, cố ý gây thương tích.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN