Chuyển cảnh sát hình sự xử lý vụ bỏ thuốc chuột nồi bún riêu

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 9, TP.HCM cho biết vừa có kết quả phân tích các mẫu nước lèo nồi bún riêu của chị Trần Thị Bạch Tuyết (bán hàng tại phường Tân Phú, quận 9) nghi bị bỏ thuốc diệt chuột.

Kết luận của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an khẳng định cả hai mẫu phẩm nước lèo do Công an Quận 9 gửi xét nghiệm đều có sự hiện diện của thuốc diệt chuột, do vậy đơn vị sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho phòng cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP.HCM) xử lý theo thẩm quyền.

Phản ánh của phóng viên Truyền hình Thông tấn:


TTXVN/Tin Tức
Tạm giữ nghi can bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu
Tạm giữ nghi can bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu

Ngày 26/12, Công an quận 9, TP.HCM cho biết đang tạm giữ nghi can Hồ Thị Ngọc Điệp, sinh năm 1960, ngụ quận 9 để điều tra hành vi bỏ thuốc diệt chuột vào nồi bún riêu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN