Chống người thi hành công vụ, cầm dao 'làm loạn' ngã tư

Ngày 21/4, Công an quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết đã khởi tố Phạm Xuân Sơn (sinh năm 1973, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội), kẻ đã cầm dao “làm loạn” tại Ngã Tư Sở vừa qua, về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

 

Đối tượng Sơn tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa. Ảnh: KTĐT

Phạm Xuân Sơn là đối tượng có 3 tiền án và 5 tiền sự về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Không tố giác tội phạm”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Cướp giật tài sản”. Sơn là đối tượng bị nghiện nặng, sống bất mãn nên thường gây sự và có những hành vi côn đồ.

 

Trước đó, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Phạm Xuân Sơn với anh Trần Công Hải, làm nghề lái "xe ôm", sáng 9/4, Sơn mua hai con dao nhọn, tìm anh Hải gây sự. Thấy anh này đi xe máy vào trong ngõ Thịnh Quang, y xông ra chặn đầu xe, dùng dao chém nhiều nhát vào người anh Hải rồi bỏ trốn. Ngay lúc đó, Công an phường Thịnh Quang cùng trinh sát Đội điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa truy bắt đối tượng.

 

Đến 17h ngày 10/4, phát hiện Sơn đang lang thang tại ngõ 554, đường Trường Chinh, tổ công tác Công an phường Thịnh Quang đã áp sát, yêu cầu Sơn về trụ cở Công an phường làm việc, nhưng Sơn rút dao chống trả quyết liệt, rồi bỏ chạy ra khu vực Ngã Tư Sở làm loạn, y đòi đâm bất kỳ người nào đến gần. Trước hành vi hung hãn của Sơn, lực lượng Công an phường Thịnh Quang phải nổ súng bắn cảnh cáo để trấn áp đối tượng đưa về trụ sở cơ quan Công an.

 

Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng Phạm Xuân Sơn thêm hai tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

 

Hạnh Quỳnh

Tạm giữ hình sự tài xế chống người thi hành công vụ

Chiều 3/5, Công an phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: Đơn vị này đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Phượng là lái xe khách chạy tuyến Phú Thọ - Hà Nội, để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN