Chìm sà lan chở cần cẩu, một công nhân tử vong

Sáng 14/12, tại đoạn sông Hậu khu vực Thới Trinh A, phường Thới An, quận Ô Môn, TP.cần Thơ đã xảy ra một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng, khiến chiếc sà lan chở cần cẩu bị chìm và kéo theo một công nhân thiệt mạng.

Bước đầu cơ quan công an quận Ô Môn xác định, nạn nhân là anh Lê Công Quang (39 tuổi, ngụ xã An Ninh 2, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng). Chiếc sà lan gặp nạn mang biển kiểm soát CT-01667 do Công ty cổ phần xáng Cần Thơ làm chủ; trụ sở công ty này đặt tại 178 Nguyễn Thị Minh Khai, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Nguồn tin ban đầu cho biết, khi xảy ra tai nạn, sà lan chở cần cẩu đang neo đậu trên sông Hậu tại khu vực Thới Trinh A, phường Phước Thới, Quận Ô Môn, thì bất ngờ bị thủng đáy, nước ồ ạt tràn vào bên trong. Lúc này, trên sà lan có 3 người là các ông Lê Văn Thêm (66 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng), Nguyễn Văn Ly (42 tuổi, ngụ ở TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và anh Lê Công Quang. Khi sự cố xảy ra, nước ồ ạt tràn vào và nhanh chóng nhấn chìm sà lan, các ông Thêm và Ly đã nhanh chân nhảy xuống sông bơi vào bờ nên thoát nạn. Riêng anh Lê Công Quang, không kịp nhảy xuống sông nên bị nước cuốn vào cabin dẫn đến tử vong.

Đến 13 giờ chiều nay, thi thể của nạn nhân đã được các cơ quan chức năng đưa lên bờ.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Ô Môn, TP. Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ.



TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN