Chém người vì nghĩ bị nhìn đểu

Chiều 1/10, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết, đã tạm giam 3 đối tượng, gồm: Phạm Tấn Trung (21 tuổi), Đỗ Việt Thắng (21 tuổi), cùng trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu và Nguyễn Sư Khiêm (20 tuổi), trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.
 
Tối 26/9, Trung và Thắng đứng trước quán Hồng Trang, số 91, Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Minh, thì gặp lúc Đinh Duy Ca (21 tuổi) và Nguyễn Hải Dưỡng (SN 1986), cùng trú tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú tổ 46, phường Hòa Minh, đến quán này mua rượu về uống. Cho rằng mình bị Ca nhìn đểu nên Thắng đã xông vào đánh.
 
Ca và Dưỡng điện thoại cho bạn là Nguyễn Thanh Tuấn (18 tuổi) và Trương Quang Trường (20 tuổi) đến để đánh giải vây, khiến Trung và Thắng bỏ chạy. Nhóm của Ca dùng gậy đánh vào xe máy của Thắng rồi trở về phòng trọ. Thắng điện thoại cho Khiêm đem 2 con dao đến tìm nơi nhóm Ca thuê ở xông vào chém túi bụi, khiến cho Trường bị đứt lìa 4 ngón tay và chấn thương não, Tuấn bị thương tích 8%.
 
Trên đường tẩu thoát, phát hiện Nguyễn Thanh Minh (23 tuổi), trú tổ 46, phường Hòa Minh, đang đi ngoài đường kiệt, ngỡ là đồng bọn của Ca nên nhóm Thắng dùng dao chém khiến Minh bị thương tích 8%. Qua điều tra, Công an quận Liên Chiểu đã bắt giữ Thắng và đồng bọn.

 
Theo cand.com.vn
Chém người vô cớ, ba tên côn đồ lĩnh án chung thân
Chém người vô cớ, ba tên côn đồ lĩnh án chung thân

Gặp không được địch thủ, nhóm thanh niên làng quay về. Tình cớ thấy người thanh niên bên vệ đường chúng đã truy sát, giết hại dã man người này.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN