Chém cảnh sát bị thương

Hồi 18 giờ ngày 24/1, tổ tuần tra kiểm soát Trung đoàn Cảnh sát cơ động do Đại úy Nguyễn Dư Văn phụ trách, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực phố Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm, đã phát hiện 2 thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.


Các đối tượng này đã không chấp hành, mà một trong số đó là Lê Hải Nam, 26 tuổi, trú ở nhà 208 - C1 Quỳnh Mai còn rút dao trong người ra chém bị thương thượng sĩ Đặng Thành Công. Tổ tuần tra Cảnh sát cơ động đã bắt giữ Nam, lập biên bản bàn giao cho Công an phường Hàng Mã xử lý. Tại cơ quan công an, đối tượng Nam còn được làm rõ là kẻ từng có 2 tiền án về tội cướp tài sản và tội trốn khỏi nơi giam giữ. Công an thu tang vật là con dao nhọn và chiếc xe máy.


S.N
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN