Cấp chứng chỉ trái phép, giám đốc trung tâm đào tạo lái xe bị tuyên phạt 26 năm tù

Sau 10 ngày xét xử và nghị án, ngày 20/3, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 30 bị cáo trong vụ án sai phạm đặc biệt nghiêm trọng tại nhiều trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe, cấp chứng chỉ trái phép cho hàng chục nghìn học viên.

Theo đó, các bị cáo Hồ Văn Búp (sinh năm 1965), Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải (Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III) bị tuyên phạt 26 năm tù; Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1976), Phó Giám đốc trung tâm, bị tuyên 25 năm tù về các tội Đưa hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Giả mạo trong công tác; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Hai cán bộ thuộc Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh là Trần Ngọc Nhân (sinh năm 1966) và Trần Thị Thanh An (sinh năm 1976) lần lượt bị tuyên phạt 7 năm và 6 năm tù, cùng về tội Nhận hối lộ. Ngoài ra, 25 bị cáo khác là lãnh đạo, nhân viên tại các trung tâm đào tạo lái xe bị tuyên từ phạt tiền 200 triệu đồng đến 21 năm tù; riêng bị cáo Phạm Thị Thu Hiền (sinh năm 1982), thủ quỹ, bị tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Hội đồng xét xử buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Theo Hội đồng xét xử, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các sai phạm diễn ra trong thời gian dài, có tổ chức và mang tính hệ thống, xâm phạm trực tiếp đến hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực đào tạo, cấp giấy phép lái xe.

Kết quả điều tra xác định, mặc dù không tổ chức đào tạo thực hành theo quy định, Hồ Văn Búp đã chỉ đạo cấp dưới giả mạo chữ ký giáo viên, lập khống hồ sơ giảng dạy nhằm hợp thức hóa quy trình đào tạo. Từ đó, Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải đã cấp sai quy định 3.854 chứng chỉ cho học viên, gây thiệt hại hơn 14,6 tỷ đồng.

Để che giấu sai phạm, Búp còn chỉ đạo mua 421 hóa đơn giá trị gia tăng khống từ hai doanh nghiệp, qua đó thu lợi bất chính gần 12,9 tỷ đồng. Các hành vi này được thực hiện có tổ chức, phân công vai trò cụ thể cho từng cá nhân trong hệ thống.

Đáng chú ý, sai phạm không chỉ diễn ra tại một đơn vị mà lan rộng sang nhiều trung tâm khác như Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải Thuận An, Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng, cùng nhiều cơ sở đào tạo lái xe khác. Tại các đơn vị này, tình trạng hợp thức hóa hồ sơ, đào tạo “khống”, cấp chứng chỉ trái quy định diễn ra phổ biến, với số lượng học viên vi phạm lên tới hàng chục nghìn người.

Nguyên nhân được xác định xuất phát từ việc lãnh đạo các đơn vị buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, thậm chí lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Bên cạnh đó, lãnh đạo Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III đã ký các văn bản ủy quyền không đúng quy định, thiếu kiểm tra, giám sát hoạt động của các trung tâm trực thuộc, tạo kẽ hở cho sai phạm kéo dài.

Quá trình điều tra cũng làm rõ hành vi đưa và nhận hối lộ nhằm che giấu sai phạm về thuế. Cụ thể, ngày 20/6/2022, khi đoàn kiểm tra thuế phát hiện nhiều vi phạm với số tiền có thể bị truy thu hơn 40 tỷ đồng, Hồ Văn Búp đã đề nghị “chung chi” để được bỏ qua. Sau đó, Búp đưa tổng cộng 1 tỷ đồng cho hai cán bộ thuế.

Cơ quan tố tụng xác định, trong số tiền này có 446 triệu đồng là tiền hối lộ, số còn lại gồm tiền thuế phải nộp và chi phí dịch vụ kế toán. Trần Ngọc Nhân và Trần Thị Thanh An bị xác định đã nhận số tiền hối lộ này để không xử lý sai phạm của trung tâm.

Hội đồng xét xử nhận định, các bị cáo đều là những người có trình độ chuyên môn, nhiều năm công tác trong lĩnh vực đào tạo, quản lý nhà nước, song vì động cơ vụ lợi đã cố ý làm trái quy định, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự an toàn xã hội.

Việc xét xử nghiêm minh vụ án được đánh giá là cần thiết nhằm răn đe, phòng ngừa chung; đồng thời siết chặt kỷ cương trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe - lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người dân.

Hồng Đạt (TTXVN)
Truy nã đối tượng làm giả giấy tờ xin cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh
Truy nã đối tượng làm giả giấy tờ xin cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh

Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Ngọc Điệp (SN 1982, quê quán Cà Mau) về hành vi làm giả nhiều giấy tờ để xin cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN