Cảnh báo dạng sản phẩm ma túy mới

Cùng với sự phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập, một thách thức hiện nay là sự bùng phát của tệ nạn xã hội, trong đó có thảm họa ma túy. Vì siêu lợi nhuận, nhiều đối tượng người nước ngoài, Việt kiều về thăm quê đã tìm mọi thủ đoạn che giấu, bất chấp cả việc nguy hiểm đến tính mạng để buôn bán chất ma túy và tiền chất ra nước ngoài.

Gói K2/Spice. Ảnh: latimes.com


Tổng kết qua quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy và theo thông tin khoa học cho thấy thanh niên một số nước và khách du lịch có xu hướng sử dụng loại ma túy mới có tên gọi "Spice" hoặc "K2". Đây là loại ma túy rất phổ biến với thanh thiếu niên tại: Canada, Mỹ, Nhật, Nga, Thái Lan, Hàn Quốc… được bán trong các cửa hàng dược phẩm như là một loại hương liệu, dùng để hút thay thế cần sa một cách hợp pháp.

Do không có những cảnh báo cần thiết, nên người sử dụng không nhận thức được những hiểm nguy mà họ đang phải gánh chịu khi sử dụng loại thuốc này.

K2/Spice là một hỗn hợp các loại thảo mộc khô, gia vị và hoa phun với các hợp chất tổng hợp hoặc chất hóa học tương tự như tetrahydrocannabinol (THC) được tìm thấy trong cần sa và được bán như loại hương liệu dùng để hít.

Nó còn có các tên khác như: Pep Spice, Spice Sliver, Spice vàng, Spice Kim cương, Genie, Ice và Fire khói, Sence, Skunk, Yucatan cháy, Orange Rồng khói, Black Mamba, Genie, Blaze, Red X Dawn, và Zohai, được phân biệt trên nhãn mác của sản phẩm và các dấu hiệu khác như màu sắc, hương vị.

Tùy thuộc vào hợp chất tổng hợp và nhãn hiệu thương mại cụ thể, K2/Spice có tác động mạnh gấp 4 đến 100 lần so với chất THC có trong cần sa và thường được dùng để hút nhưng cũng có thể được trộn lẫn với thức ăn hoặc đồ uống. K2/Spice có giá khá rẻ so với cần sa nên được rất nhiều người lựa chọn để sử dụng.

Có thể khẳng định K2/Spice là rất nguy hiểm vì có chứa độc tính của chất JWH-018, THC. Trên bao gói sản phẩm cũng đã cảnh báo rõ “Không sử dụng cho người”. Chất JWH-018 được tìm thấy trong những gói thuốc dạng K2/Spice có cấu trúc hóa học được biết đến như tác nhân gây ảo giác và gây ung thư.

Các triệu chứng của việc sử dụng ma túy tổng hợp này bao gồm ảo giác, kích động mạnh, nhịp tim tăng cao đến mức nguy hiểm (có thể lên đến 150) và huyết áp tăng đột biến (có thể lên đến 200/100), tăng nhịp hô hấp (thở gấp), giãn tĩnh mạch, tê/cảm giác như kiến bò, da rất nhợt nhạt, nôn mửa, gây tâm lý hoảng sợ và trong một số trường hợp gây co giật, hôn mê/bất tỉnh.

Tác hại của K2/Spice đã được ghi nhận qua số liệu tại các bệnh viện và những người thực thi pháp luật trong hơn 352 vụ việc trên toàn nước Mỹ. Căn cứ vào mức độ nguy hiểm do các cuộc điều tra chỉ ra, nhiều nước như: Đức, Pháp, Chile, Ba Lan, Nga, Hàn Quốc, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Áo và Anh đã đưa Spice vào diện bị cấm sử dụng. Tuy nhiên, hiện nay ở Mỹ mới có 11 bang thông qua việc cấm sử dụng K2/Spice, 7 bang khác cũng đang xem xét việc cấm loại chất này.

Hiện nay, theo luật hiện hành của một số nước thì việc sử dụng K2/Spice được cho là hợp pháp, do đó nó không bị các cơ quan chức năng giám sát lưu hành, sử dụng và dễ dàng mua tại các cửa hàng dược và ngay cả trên mạng Internet. Đa số người dùng tin rằng nó là thảo mộc tự nhiên và an toàn cho sức khỏe.

Họ đã không nhận biết ảnh hưởng độc hại của K2/Spice lên cơ thể mình trong một thời gian dài, đó là khoảng thời gian cơ thể tích tụ chất độc. Điều này cần phải được thay đổi. Phụ huynh, giáo viên và các nhà lập pháp cần phải nhận thức được thuốc này có nguy cơ gây tổn hại cho cuộc sống của con em.

Để ngăn chặn việc sử dụng K2/Spice là trao đổi, cảnh báo về các nguy hiểm của K2/Spice với giới trẻ. Điều cha mẹ nên làm là thường xuyên kiểm tra con trẻ để sớm phát hiện chúng đang sử dụng K2/Spice hay không.

Đứng trước thực tế trên đòi hỏi các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc, ngăn chặn sự xâm nhập của loại thuốc tân dược mới, làm cho tệ nạn ma túy ở nước ta diễn biến phức tạp, tình hình người nghiện ma túy ngày càng gia tăng, sự xâm nhập nhiều loại ma túy tổng hợp lẫn thuốc ngủ trong các nhà hàng, vũ trường đang tác động trực tiếp đến tầng lớp trẻ, nhất là thanh thiếu niên làm cho cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy ngày càng trở nên khó khăn và quyết liệt hơn. Để phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng K2/Spice, các cơ quan chức năng cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

*Thứ nhất: Tăng cường phổ biến, tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy cho quần chúng nhân dân. Cần thường xuyên tuyên truyền giáo dục các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đấu tranh, phòng chống tệ nạn ma túy, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về pháp luật về phòng chống ma túy, cách nhận biết các loại ma túy mới, hậu quả tác hại của việc sử dụng ma túy... để người dân biết, phòng tránh.

*Thứ hai: Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, tổ chức xã hội và toàn dân để phát huy sức mạnh của toàn xã hội trong công tác phòng chống việc sử dụng trái phép chất ma túy. Cần xác định việc phòng chống ma túy là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội.

Đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an nhân dân, của các cơ quan bảo vệ pháp luật mà còn là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các lực lượng và các tổ chức xã hội. Xác định rõ ràng phạm vi, trách nhiệm các ngành, các lực lượng vũ trang nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan xí nghiệp, trường học, cá nhân và gia đình trong phòng chống ma túy nhằm giúp họ nâng cao nhận thức về cuộc đấu tranh, phòng chống tệ nạn về ma túy, nâng cao ý thức giác ngộ về chính trị, nâng cao vai trò trách nhiệm của bản thân họ đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tệ nạn về ma túy.

*Thứ ba: Theo dõi, nghiên cứu cập nhật thường xuyên thông tin về các chất ma túy mới để kịp thời bổ sung vào danh mục quản lý. Lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy cần thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về các chất ma túy mới trong và ngoài nước để đề xuất cấp có thẩm quyền đưa vào danh mục các chất ma túy cần kiểm soát. Qua đó giúp các cơ quan điều tra có đủ cơ sở pháp lý khi bắt giữ, xử lý hành vi phạm tội của đối tượng vi phạm.

*Thứ tư: Nâng cao hiệu quả hoạt động ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu từ nước ngoài vào Việt Nam.Tội phạm ma túy tồn tại dựa trên mối quan hệ “cung”, “cầu” chặt chẽ. Một trong những nguyên nhân phát sinh tội phạm sử dụng trái phép chất ma tuý là do có nguồn “cung” dồi dào.

Nguồn “cung” chất ma túy chủ yếu như: Heroin, methamphetamine, amphetamine, ecstasy… đều thẩm lậu từ nước ngoài vào Việt Nam qua các tuyến đường thuỷ, đường bộ, đường hàng không và đường bưu điện. Do vậy, các lực lượng chuyên trách cần tăng cường kiểm soát chặt tại các khu vực biên giới, cửa khẩu... để ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu từ ngoài vào.

*Thứ năm: Triệt xoá các tụ điểm tổ chức sử dụng và sản xuất trái phép chất ma túy. Tình trạng sản xuất và sử dụng trái phép chất ma túy trong nước ngày càng diễn biến phức tạp là do có sự tồn tại nhiều tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Do vậy việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động sản xuất, mua bán, tổ chức sử dụng ma tuý, kìm chế và làm giảm người nghiện ma túy trở thành yêu cầu bức xúc và là một đòi hỏi cấp bách của toàn xã hội, của mỗi người dân.


Nguyễn Tiến Dũng- Bùi Văn Quân

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN