Cần thực hiện nghiêm túc việc hỗ trợ, đền bù cho dân

Nhà máy Thủy điện Hố Hô (thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 1) trong quá trình vận hành đã gây xói lở, làm mất đất sản xuất và gây nhiều thiệt hại khác cho người dân ở xã Hương Hóa, thuộc huyện miền núi Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Thế nhưng, nhà máy này lại chây ì trong việc đền bù và hỗ trợ khiến người dân rất bức xúc.


Cụ thể, trong những năm qua, việc nhà máy thủy điện này vận hành đã làm thay đổi dòng chảy, gây xói lở phía hạ lưu, vùi lấp hơn 28 ha đất canh tác, khiến 50 hộ dân mất đất sản xuất và uy hiếp nghiêm trọng khu nghĩa trang. Mặc dù người dân và chính quyền xã Hương Hóa đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị nhưng phía Nhà máy thủy điện Hố Hô và đơn vị chủ quản là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển điện miền Bắc 1 không có bất kỳ động thái đền bù và hỗ trợ nào.


Theo ông Phan Văn Thường, Giám đốc Sở Công Thương Quảng Bình: Thực trạng trên đã được phía Nhà máy Thủy điện Hố Hô xác nhận, hứa bồi thường, hỗ trợ và sẽ khắc phục sạt lở bằng cách xây kè bờ sông, chỉnh lại dòng chảy trong buổi làm việc giữa 3 bên trước đó, gồm: Sở Công Thương Quảng Bình, UBND huyện Tuyên Hóa và Nhà máy thủy điện Hố Hô.


Tuy nhiên, đến nay, Nhà máy thủy điện này chỉ tiến hành xây kè chống sạt lở, chỉnh lại dòng chảy mà không hỗ trợ và đền bù thiệt hại cho người dân.


Trang Trang

Mùa mưa đến, người dân Gia Lai lại nơm nớp lo xả lũ
Mùa mưa đến, người dân Gia Lai lại nơm nớp lo xả lũ

Gia Lai đang bước vào cao điểm của mùa mưa Tây Nguyên, với những cơn mưa đầu mùa xuất hiện rải rác, nhưng với cường độ mạnh và bất thường. Dự báo năm nay, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, gây tâm lý bất an cho người dân vùng hạ du các công trình thuỷ điện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN