Bức xúc 'cát tặc' hoành hành trên sông Lô

Hiện nay, tình hình hoạt động kinh doanh, khai thác cát trái phép trên sông Lô (đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Thọ) lại đang diễn ra ngày càng phức tạp. Bất chấp việc kiểm tra, xử lý của các lực lượng chức năng, "cát tặc" vẫn ngang nhiên hoạt động, gây thất thoát tài nguyên, làm ảnh hưởng tới dòng chảy, môi trường, xói lở bờ bãi, đê điều...


"Cát tặc" hoành hành gây bức xúc cho người dân. Ảnh: tainguyenmoitruong.com.vn


Theo ghi nhận của phóng viên ngày 14/11, tại khu 10, xã Bình Bộ (huyện Phù Ninh) có khoảng 6 chiếc tàu quốc công suất lớn ngang nhiên hút cát trái phép giữa thanh thiên bạch nhật. Mặc dù chính quyền xã Bình Bộ đã nhiều lần lập biên bản xử lý hành chính, đồng thời gửi các cơ quan cấp trên để xử lý, nhưng nạn “cát tặc” vẫn lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân.

Nhiều người dân nơi đây cho biết: Khu vực này thường xuyên diễn ra tình trạng khai thác cát sỏi trái với quy định, ngoài phạm vi ranh giới, khoét sâu đáy sông, còn gây thất thoát tài nguyên, làm ảnh hưởng tới dòng chảy, xói lở bờ bãi của nhân dân…

Ông Hoàng Văn Lâm, Phó Trưởng Công an xã Bình Bộ cho biết: Quyền hạn của công an xã là phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt động khoáng sản trái phép chứ không có quyền xử lý. Vì thế sau khi phát hiện chúng tôi thông báo cho lãnh đạo huyện để có biện pháp xử lý kịp thời nhưng xem ra không có hiệu quả.

“Việc tiếp cận các tàu này cũng rất khó khăn do không có phương tiện đi lại, không có thiết bị định vị mốc chỉ giới nên cũng khó khăn cho công tác kiểm tra, xác định và lập biên bản. Giả sử có tiếp cận được với các tàu này thì chúng tôi cũng “bó tay”- Ông Lâm chia sẻ.

Còn ông Nguyễn Ngọc Hơn, Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh cho biết, sau khi phát hiện có tàu khai thác trái phép cát sỏi ở xã Bình Bộ, huyện chỉ đạo các ngành liên quan của huyện xuống hiện trường để giải quyết. Tuy nhiên trong thời gian xác minh rõ chỉ giới, tiếp cận thuyền khai thác cát sỏi trên thì "cát tặc" đã kịp thời di chuyển sang phía sông giáp ranh với xã Đô Nhiên, huyện Sông Lô của tỉnh Vĩnh Phúc, gây khó khăn trong việc lập biên bản và xử lý các tàu này.


Trước đó, tỉnh Phú Thọ cũng đã có văn bản yêu cầu các ngành liên quan thực hiện công tác chấn chỉnh nạn khai thác cát, sỏi trái phép trên lòng sông Lô. Qua kiểm tra của các ngành liên quan, tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định thu hồi và chấm dứt hiệu lực khai thác cát sỏi lòng sông Lô thuộc các xã Bình Bộ, Tử Đà (huyện Phù Ninh) đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Bạch Bạc.

Tuy nhiên, bất chấp việc kiểm tra xử lý của tỉnh Phú Thọ, những ngày qua nạn “cát tặc” vẫn ngang nhiên hoành hành tại xã Bình Bộ với những tàu khổng lồ ngụy trang bằng việc không gắn logo, biển hiệu.


Tạ Văn Toàn
Nhức nhối nạn “cát tặc” trên sông Đáy
Nhức nhối nạn “cát tặc” trên sông Đáy

Đoạn sông Đáy giáp ranh giữa xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) và xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) nay rộng hơn nhiều “nhờ” hiện tượng sạt lở nghiêm trọng vùng bãi bồi thuộc địa phận xã Hoàng Nam. Nguyên nhân gây ra tình trạng sạt lở này là do nạn "cát tặc".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN