Bình Dương xử lý 11 đối tượng đua xe trái phép

Sáng 3/1, Công an TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tổ chức xử lý lưu động đối với 11 “quái xế” đua xe trái phép trước trụ sở UBND phường Phú Cường và công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi "Đua xe trái phép" trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân địa phương.

11 “quái xế” bị xử lý đang trong độ tuổi thanh thiếu niên liên quan các hành vi như: đua xe trái phép, cổ vũ đua xe, lạng lách, đánh võng, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, phương tiện bị đổi kết cấu, độ máy đôn nòng xe…


Xử lý lưu động các đối tượng đua xe tại trụ sở công an Bình Dương hồi tháng 4/2012. Nguồn: vietbao.vn.


Các quyết định xử phạt hành chính bao gồm phạt tiền mức phạt từ 1,5 triệu đồng đến 27 triệu đồng, trong đó có 3 trường hợp bị tịch thu phương tiện.

Theo Công an thành phố Thủ Dầu Một, trong năm 2012 lực lượng chức năng đã bắt và xử lý hơn 50 trường hợp thanh thiếu niên đã có hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trên địa bàn.

Thông qua những buổi công bố quyết định lưu động công khai trước dân như thế này nhằm giáo dục, răn đe và tuyên truyền ý thức của người dân, nhất là bộ phận thanh thiếu niên chưa chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, các hành vi đua xe, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông, gây ra những vụ tai nạn nghiêm trọng, làm thiệt hại về tài sản, tính mạng.


Trong năm 2012, chỉ riêng thành phố Thủ Dầu Một có 981 vụ tai nạn giao thông, làm 57 người chết, 791 người bị thương và làm hư hỏng trên 1.500 phương tiện. Ngoài ra đã phát hiện lập biên bản 25.373 trường hợp vi phạm về an toàn giao thông đường bộ. Nguyên nhân chủ yếu do xuất phát từ việc thiếu ý thức chấp hành Luật Giao thông của người điều khiển phương tiện như: Uống rượu, bia phóng nhanh, vượt ẩu...


TTXVN/ Tin tức
12 quái xế bị phạt 100 triệu đồng

Ngày 8/11, Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đưa ra xử lý công khai 12 “quái xế” tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn thành phố. Các trường hợp đua xe trái phép đã bị xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 100 triệu đồng, trong đó mức phạt tiền cao nhất là 21 triệu đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN